MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • HLV U23 Malaysia bị mỉa mai sau khi làm nên lịch sử

    13:14 Thứ tư 17/01/2018 | 3

    BongDa.com.vn Sau khi giúp U23 Malaysia làm nên kì tích lọt vào tứ kết U23 Châu Á, HLV Ong Kim Swee đã nhận được khá nhiều lời chúc mừng, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến mỉa mai vị thuyền trưởng này.

     U23 Malaysia đã làm nên cơn địa chấn tại VCK U23 Châu Á sau khi đánh bại Á quân năm 2013 – Ả Rập Xê Út để lọt vào tứ kết. Đó là thành tích mà chưa một đại diện nào của Đông Nam Á trước đó có thể làm được.

    Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee và các học trò đã nhận được khá nhiều lời khen và chúc mừng, trong đó có cả những người yêu bóng đá Việt Nam.

     - Bóng Đá

     lời khen của một NHM Việt Nam.

    Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những lời nói mỉa mai về lối chơi của U23 Malaysia. Được biết,  trước đó HLV Ong Kim Swee đã dùng những lời nói công kích Việt Nam. Cụ thể, ông cho rằng HLV Park Hang-seo đã lựa chọn lối chơi quá tiêu cực và thắng như vậy cũng không thuyết phục: “Tôi có xem trận đấu đó và thấy các cầu thủ Việt Nam chỉ biết co cụm phòng ngự, không triển khai được lối chơi. Đá như vậy thì chúng tôi cũng làm được nhưng U23 Malaysia không như vậy. Chúng tôi đá theo cách của mình và thực sự đã gây khó khăn cho hai đội Iraq và Jordan."

    Dù tuyên bố hùng hồn như vậy nhưng thực tế, trước sức ép của U23 Ả Rập Xê Út, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee cũng chẳng có cách nào khác là chơi lùi sâu, phòng ngự triệt để nhằm bảo toàn thắng lợi. Những con số thống kê đã nói lên điều đó. Đội bóng áo vàng đen chỉ cầm bóng 31,1%, tung ra được 4 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng mục tiêu. Ngược lại, Ả Rập Xê Út giữ bóng 68,9% và có đến 15 lần dứt điểm. 

    Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee lại né tránh khi được hỏi về lối chơi “dựng xe buýt” mà ông đã áp dụng: “Tôi không muốn bàn về cách chúng tôi đã chơi. Ai cũng hiểu, ở trường hợp của U23 Malaysia, kết quả là điều quan trọng nhất. Thực tế, tôi đã chuẩn bị đấu pháp cả về phòng ngự lẫn tấn công trước trận đấu. Tôi rất hài lòng với kết quả khi đội nhà đã giành quyền vào tứ kết. Các cầu thủ cho thấy sự dũng cảm và lòng quyết tâm để đưa đội nhà đi tiếp.”

    Tất nhiên phát ngôn này của HLV Ong Kim Swee đã bị cư dân mạng đem ra mỉa mai không thương tiếc. 

     - Bóng Đá

     Ảnh Facebook.

     - Bóng Đá

     Ảnh Facebook.

     - Bóng Đá

     Ảnh Facebook: Troll Bóng đá

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 11:45 17/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...