MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • HLV U19 Thái Lan lớn tiếng đòi phục thù U19 Việt Nam

    18:32 Thứ sáu 26/08/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn HLV Chalermwoot Sa-ngapol khẳng định, mục tiêu của U19 Thái Lan trong trận đấu với U19 Myanmar chiều nay là giành chiến thắng, qua đó có vé vào chung kết. Ông hy vọng U19 Việt Nam cũng làm được điều tương tự trước U18 Consadole Sapporo để hai đội có cơ hội tái đấu nhau.

    Trận mở màn giải U19 KBZ Bank Cup 2016, U19 Thái Lan để thua 0-1 trước U19 Việt Nam, và đây là điều khiến dư luận bất ngờ khi biết rằng, U19 Thái Lan được đánh giá cao hơn rất nhiều và thực tế cách đây 1 năm, họ từng vùi dập U19 Việt Nam tới 6-0 tại chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015. Sau trận đấu, HLV Chalermwoot Sa-ngapol đã lên tiếng nhận trách nhiệm về thất bại, đồng thời nhấn mạnh U19 Thái Lan sẽ nhanh chóng trở lại.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZU19ThaiLan

     U19 Thái Lan muốn tái đầu U19 Việt Nam tại giải U19 KBZ Bank Cup 2016.

    Trận tiếp theo gặp U18 Consadole Sapporo, U19 Thái Lan có chiến thắng thuyết phục 3-1. Vào 18h30 chiều nay, đội bóng xứ chùa tháp sẽ có trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà U19 Myanmar. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ có vé vào chung kết và đây cũng là điều mà HLV Chalermwoot Sa-ngapol lẫn các học trò hướng tới. Phát biểu trước trận, HLV Chalermwoot Sa-ngapol khẳng định, mục tiêu của ông và cả đội là giành chiến thắng, qua đó có cơ hội phục thù trước U19 Việt Nam ở chung kết.

    “Mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. U19 Myanmar là đội bóng chất lượng. Họ có nhiều cầu thủ mạnh về thể lực và tốc độ, chưa kể lại có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ của tôi cần phải thi đấu hết sức tập trung và tận dụng tốt các cơ hội tạo ra. Tôi hy vọng đội sẽ gặp lại U19 Việt Nam ở chung kết. Chúng tôi vẫn chưa quên thất bại trước họ ở trận mở màn,” HLV Chalermwoot cho hay.

    Vào lúc 15h30 chiều này, U19 Việt Nam sẽ có trận cuối vòng bảng gặp U18 Consadole Sapporo. Do đã có 4 điểm trong tay nên chỉ cần một trận hòa, thầy trò Hoàng Anh Tuấn sẽ có vé vào chung kết. Tuy vậy, do đây là một giải giao hữu nên nhà cầm quân này đã yêu cầu các học trò phải chơi tấn công. Ông muốn các cầu thủ rèn rũa khả năng dứt điểm trước khi bước vào những giải đấu chính thức như giải U19 Đông Nam Á 2016 hay VCK U19 châu Á 2016.

    Đông Hưng | 15:00 26/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...