MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • HLV U19 FC Seoul ấn tượng với lối chơi đẹp mắt của U19 HAGL

    11:37 Thứ sáu 23/03/2018

    Sau cuộc lội ngược dòng thành công trước U19 HAGL ở giải U19 quốc tế 2018, HLV Myung Jinyoung của U19 FC Seoul rất ấn tượng với lối chơi đẹp mắt của đội chủ nhà.

    Ở lượt trận mở màn giải U19 quốc tế 2018, dù có được bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 42 do công của Lê Minh Bình. Nhưng điểm yếu về thể hình và bóng bổng đã khiến U19 HAGL thua ngược U19 FC Seoul đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, so với thất bại tủi hổ tại VCK U19 quốc gia 2018 vừa tổ chức tại Huế cách đây ít ngày thì màn trình diễn của U19 HAGL trước U19 FC Seoul đã có thay đổi đáng kể. Theo đó, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen đã thể hiện được sự tự tin trong từng bước chạy và chủ động phối hợp ít chạm, cả tranh chấp trước đối thủ cao hơn hẳn 1 cái đầu.

    HLV U19 FC Seoul ấn tượng với lối chơi đẹp mắt của U19 HAGL - Bóng Đá

     Dù thua nhưng U19 HAGL để lại ấn tượng lớn với người hâm mộ và giới chuyên môn.

    Dù để thua ngược trước đội bóng đến từ Hàn Quốc ở lượt trận mở màn giải U19 quốc tế 2018, tuy nhiên trao đổi với báo chí sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen vẫn rất tự hào về các học trò: “Trận đấu này dù thua nhưng các học trò của tôi đã chơi rất tốt, họ đã chơi đúng như những gì tôi đề ra. Họ không giống giải U19 quốc gia, đến thi đấu như những “cậu em” chứ không phải các cầu thủ. Nhưng hôm nay đã khác khi các cầu thủ chơi tự tin và dám chơi bóng”.

    Vị chiến lược gia người Pháp thừa nhận, dù để thua ngược trước đội bóng đến từ Hàn Quốc nhưng thất bại vừa qua là một bài học kinh nghiệm quý cho các học trò của mình: “Chỉ tiếc thoáng mất tập trung vì mải ăn mừng đã khiến chúng tôi thua trận. Nhưng không sao, đó là bài học cho các bạn ấy sau này. Hôm nay họ đã chơi tốt. Một trận đấu như thế này có thể giá trị bằng 2-3 tháng tập”.

    Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Myung Jinyoung của FC Seoul cũng tỏ ra rất ấn tượng trước lối chơi phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ U19 HAGL. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “HAGL hôm nay thi đấu rất tốt. Họ đã kiểm soát bóng và phối hợp ngắn đầy kỹ thuật, một cách nhuần nhuyễn. Tôi ấn tượng với cầu thủ số 20, cậu ấy có tư duy chiến thuật và kỹ thuật rất tốt”.

    Đánh giá về màn trình diễn của các học trò của mình, HLV Myung Jinyoung thừa nhận: “Có thể do đội bóng chúng tôi chưa quen với điều kiện thi đấu nơi đây nên thi đấu chưa hết khả năng, dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này”.

    Sau chiến thắng trước U19 HAGL ở lượt trận mở màn giải U19 quốc tế 2018, chiều nay, U19 Seoul sẽ có trận đấu quan trọng với đương kim vô địch U19 tuyển chọn Việt Nam. Ở lượt trận mở màn giải đấu năm nay, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng đã có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển U19 Chonburi đến từ Thái Lan.

    Lịch thi đấu giải U19 quốc tế 2018 ngày 23/3:

    16h00: U19 Chonburi - U19 Mito Hollyhock

    18h30: U19 Seoul - U19 TCVN

    Đức Anh | 10:20 23/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...