MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • HLV U18 Malaysia nói gì trước trận đấu gặp U18 Việt Nam?

    08:49 Thứ ba 06/08/2019

    BongDa.com.vn Rất tôn trọng đội chủ nhà U18 Việt Nam, thế nhưng HLV U18 Malaysia đặt mục tiêu cao nhất cho trận đấu ra quân ở giải U18 Đông Nam Á 2019.

    Ở trận đấu ra quân giải U18 Đông Nam Á 2019, chủ nhà U18 Việt Nam sẽ đối đầu với U18 Malaysia lúc 19h30 trên sân Thống Nhất. Trận đấu được xem là bài kiểm tra thật sự khó với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi Malaysia không còn xa lạ gì với bóng đá Việt Nam, đặc biệt bóng đá trẻ. 

    HLV U18 Malaysia nói gì trước trận đấu gặp U18 Việt Nam  - Bóng Đá

    HLV Malaysia đặt mục tiêu cao nhất khi đối đầu chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Phát biểu trước trận đấu gặp U18 Việt Nam, HLV trưởng U18 Malaysia, ông Brad Maloney nói: "Đầu tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức giải đấu cho các cầu thủ trẻ được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Trận đấu đầu tiên gặp chủ nhà Việt Nam sẽ là rất khó khăn với chúng tôi, thế nhưng toàn đội U18 Malaysia đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Mặc dù Malaysia đã thay đổi HLV mới nhưng chúng tôi vẫn đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới điểm số cao nhất trận đấu ra quân."

    Nói về giải đấu năm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ có thêm kinh nghiệm, chuyên môn hành trình để bước lên ĐTQG Việt Nam: "Chúng tôi tôn trọng các đối thủ, và nếu muốn đi xa hơn, chúng tôi sẽ phải đánh bại các đội. Mỗi đội có lối chơi khác nhau, không thể nói thắng đội này dễ, và đó cũng không phải là mục tiêu của U18 Việt Nam. Mục tiêu chính của chúng tôi là từ giải này, chuẩn bị rèn luyện, hoàn thiện chuyên môn để có những bước tương lai đáp ứng yêu cầu của đội tuyển quốc gia."

    HLV U18 Malaysia nói gì trước trận đấu gặp U18 Việt Nam  - Bóng Đá

    HLV Hoàng Anh Tuấn mong muốn xây dựng U18 Việt Nam hướng tới tương lai ở cấp ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Đình Viên. 

    Nhận xét về trình độ của các đội bóng ở bảng A, HLV Australia, ông Van Egmond chia sẻ: "Đội tập hợp nhiều cầu thủ mới, chỉ muốn tập trung phát triển cho các cầu thủ trẻ và cố gắng vượt qua vòng bảng. Hiện giờ trình độ bóng đá châu Á nâng lên rất nhiều, trong đó có Việt Nam. Các bạn đã đầu tư rất nhiều cho nền bóng đá của mình."

    HLV Thái Lan nói điều thật lòng về bóng đá trẻ Việt Nam - Bóng Đá

    Lịch thi đấu U18 Đông Nam Á 2019. 

    Đình Viên | 22:55 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...