MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • HLV tuyển Anh "châm dầu vào lửa" vụ hai học trò gọi gái

    17:02 Thứ tư 09/09/2020

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của ĐT Anh không giấu được sự thất vọng của mình dành cho các học trò.

     

    Southgate nói về Greenwood và Foden 

    Như đã biết, Mason GreenwoodPhil Foden hiện đã bị loại khỏi ĐT Anh sau khi bê bối gọi gái đến khách sạn bị phanh phui. Hành động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc phòng chống COVID-19, mà dĩ nhiên hình ảnh của Tam Sư cũng đã bị bôi nhọ không ít.

    Dù huyền thoại Gary Neville đã lên tiếng bảo vệ hai "viên ngọc quý" của thành Manchester, nhưng cả hai câu lạc bộ chủ quản đều đã chỉ trích những cầu thủ này thông qua thông báo chính thức của mình. Ngoài ra, FA cũng đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc trên.

    Southgate says he would have sent Foden and Greenwood home from England duty in disgrace regardless of Covid-19 breaches - Bóng Đá

     Southgate không bênh vực học trò.

    Về phần HLV Gareth Southgate, đối với ông, hành động này là không thể chấp nhận được. Tờ The Sun dẫn lời thuyền trưởng của Tam Sư:

    “Tôi thực sự không hiểu nổi làm thế nào mà các cầu thủ cảm thấy rằng điều đó là có thể chấp nhận được. Đó là một câu đố hóc búa đối với tôi."

    “Ban đầu, chúng ta đã nói về một hành vi vi phạm trong mùa dịch Covid, và việc nhanh chóng hành động để kiểm soát tình hình đó là 100% đúng đắn."

    “Nhưng, những gì đã xảy ra kể từ thời điểm đó cho thấy, dù có hay không mùa dịch Covid, chúng tôi vẫn sẽ để hai cầu thủ đó về nhà."

    “Mọi người cần phải hiểu rằng, hành vi kể trên sẽ không được dung thứ tại ĐT Anh, và hai cầu thủ đó đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều." 

    Huỳnh Phong | 16:32 09/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...