MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV trưởng UAE tuyên bố nắm rõ bài tẩy của đội tuyển Việt Nam

    00:03 Chủ nhật 13/10/2019 | 7

    BongDa.com.vn Ngay khi vừa đặt chân đến Bangkok chuẩn bị đấu Thái Lan vào ngày 15/10, HLV trưởng UAE Bert van Marwijk bất ngờ lên tiếng đã "đọc vị" được đội tuyển Việt Nam.

    Đội tuyển UAE với 2 trận toàn thắng trước Malaysia và Indonesia bỏ túi 6 điểm, độc chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù vậy thử thách của thầy trò HLV Bert Van Marwijk chỉ vừa mới bắt đầu. Nguyên nhân là UAE sẽ lần lượt đụng độ 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Thái Lan vào ngày 15/10 và Việt Nam ngày 14/11. Cả 2 trận cầu then chốt này, đại diện của bóng đá Tây Á đều thi đấu trên sân khách.

    Sau khi nghiền nát Indonesia với tỷ số 5-0, đội tuyển UAE vừa đến Bangkok chuẩn bị đấu Thái Lan. Phát biểu với truyền thông xứ chùa Vàng, HLV người Hà Lan rất mạnh miệng về mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Đáng chú ý hơn, ông Marwijk còn tự tin vào khả năng đánh bại 2 đội bóng được cho là mạnh nhất khu vực Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan để một mình chiếm ngôi đầu bảng G.

    HLV trưởng UAE tuyên bố nắm rõ bài tẩy của đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    HLV Bert Van Marwijk muốn dẫn dắt ĐT UAE giành vé dự VCK World Cup 2022.

    HLV Bert van Marwijk khẳng định: "Tôi chỉ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất vào thời điểm này là dẫn dắt đội tuyển UAE giành quyền dự cúp thế giới 2022 tại Qatar. Dĩ nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng này, chúng tôi cần thực hiện từng bước một. Trước mắt, UAE phải dốc toàn lực đánh bại Thái Lan và sau đó là những đội bóng khác".

    "Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng UAE và Saudi Arabia có đẳng cấp ngang bằng nhau. Hiện tại bóng đá UAE sở hữu lứa cầu thủ tài năng, đầy triển vọng. Saudi Arabia đã từng lọt vào vòng chung kết World Cup thì UAE cũng có thể làm điều tương tự. Đây chính là lý do tôi ký hợp đồng làm HLV trưởng UAE", ông Bert van Marwijk nói thêm.

    HLV trưởng UAE tuyên bố nắm rõ bài tẩy của đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

    UAE dễ dàng "hủy diệt" Indonesia với tỷ số 5-0 tại Dubai.

    Một điều vô cùng thú vị dù phải quyết đấu với chủ nhà Thái Lan nhưng HLV Bert van Marwijk cũng dành sự quan tâm khá đặc biệt đến đội tuyển Việt Nam. Vị thuyền trưởng người Hà Lan cho biết đã nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của thầy trò HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia sinh năm 1952 này chia sẻ: "Khi còn nắm đội tuyển Saudi Arabia, tôi đã từng đối đầu Thái Lan của HLV Kiatisak. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu lối chơi của đội tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại"

    Về đội tuyển Việt Nam, ông Marwijk bất ngờ cho biết: "Bảng này, Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Họ sở hữu hàng công rất đáng gờm. Việt Nam rất nguy hiểm với tốc độ nhanh như chớp trong các phản công. Việc họ vào đến tứ kết Asian Cup 2019 đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, chúng tôi đã nắm rõ những ưu, nhược điểm của đội tuyển Việt Nam. Đây là cơ sở để UAE chuẩn bị cho trận đấu quan trọng  gặp Việt Nam".

    Đội tuyển UAE sẽ "đại chiến" với Thái Lan ngày 15/10 sau đó là chuyến viếng thăm sân Mỹ Đình của Việt Nam ngày 14/11. Hiện UAE vẫn đứng đầu bảng G với 2 trận thắng, cùng đạt 4 điểm nhưng Thái Lan hơn về hiệu số nên xếp nhì còn tuyển Việt Nam đứng hạng 3.

    Tiểu Phương | 23:05 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...