MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • HLV trưởng tuyển Ấn Độ từ chức sau khi bị loại khỏi Asian Cup

    09:33 Thứ ba 15/01/2019

    Ngay trong phòng họp báo sau khi trận đấu giữa Ấn Độ và Bahrain kết thúc, HLV Stephen Constantine đã từ chức khỏi cương vị thuyền trưởng đội tuyển vừa bị loại khỏi Asian Cup 2019.

    Trong loạt trận cuối của bảng A Asian Cup 2019, ĐT Ấn Độ đã chịu thất bại cay đắng trước Bahrain với bàn thua từ chấm phạt đền đúng vào phút bù giờ. Với kết quả này, ĐT Ấn Độ bị loại khỏi Asian Cup 2019 khi đứng cuối cùng tại bảng A, bất chấp việc đã thắng Thái Lan 4-1 trong trận ra quân.

    Trong phòng họp báo sau khi trận đấu kết thúc, HLV Stephen Constantine nói lời chia tay với ĐT Ấn Độ. "Tôi cảm giác chu kỳ của mình đã kết thúc. Tôi ra đi, nhưng những cầu thủ sẽ có môi trường tốt hơn so với khi tôi mới tới đây", nhà cầm quân sinh năm 1962 nói. 

    HLV trưởng tuyển Ấn Độ từ chức sau khi bị loại khỏi Asian Cup - Bóng Đá

     HLV Constantine đã đưa ĐT Ấn Độ lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Getty Images.

    Đây là lần thứ 2 chiến lược gia người Anh nói lời chia tay với ĐT Ấn Độ, còn lần đầu tiên vào năm 2005. Ông Constantine bén duyên lần hai với bóng đá Ấn Độ vào năm 2015. Trong 4 năm, HLV này đã đưa ĐT Ấn Độ hồi sinh mạnh mẽ để lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

    Thành tích tốt nhất của nhà cầm quân 56 tuổi này là kéo dài mạch bất bại cho đội tuyển Ấn Độ lên tới 13 trận, trong đó có 11 trận thắng, nhưng đã bị chặn đứng bởi Kyrgyzstan vào tháng 3/2018.

    Tại Asian Cup 2019, HLV Constantine đưa ĐT Ấn Độ ra quân ấn tượng khi đại thắng Thái Lan 4-1. Nhà cầm quân người Anh cũng tự tin vào khả năng của ĐT Ấn Độ khi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên ở lượt trận thứ 2, Ấn Độ đã phải chịu kết quả thua 0-2 trước UAE dù chơi khá tốt.

    Bi kịch đến ở lượt trận cuối cùng khi ĐT Ấn Độ thua Bahrain và chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2019.

    Ông Constantine cũng từng có hai lần ứng tuyển vào vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhưng cả hai lần đều thất bại.

    Nhật Anh | 05:50 15/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...