MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • HLV Trung Quốc nêu ẩn ý tuyển Philippines có nhiều cầu thủ "máu lai"

    16:22 Thứ sáu 11/01/2019

    BongDa.com.vn Tại AFF Cup 2018, HLV Indonesia, Bima Sakti đã từng phê phán tuyển Philippines có quá nhiều cầu thủ "Máu lai" (mang 2 dòng máu) và ở Asian Cup 2019, HLV Trung Quốc cũng vừa nêu ẩn ý tương tự.

    Tham dự Asian Cup 2019, ngoại trừ thủ thành Neil Etheridge không thể đến UAE vì bận thi đấu cho Cardiff City ở giải Ngoại Hạng Anh, HLV Sven-Goran Eriksson đang có trong tay đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" để chinh phục giấc mơ châu lục.

    Trận ra quân, dù đã thi đấu rất ấn tượng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng tuyển Philippines đã không thể giành được kết quả thuận lợi trước ứng cử viên vô địch Hàn Quốc. Chung cuộc, đại diện Đông Nam Á đã nhận thất bại với tỷ số 0-1 và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nếu muốn giành vé đi tiếp. 

    Chạm trán tuyển Trung Quốc vào 20h30 ngày 11/1, thầy trò HLV Sven-Goran Eriksson sẽ bắt buộc phải có điểm nếu muốn nuôi hy vọng tiến sâu ở Asian Cup 2019.

    HLV Trung Quốc nêu ẩn ý tuyển Philippines có nhiều cầu thủ

    HLV Lippi nhận xét tuyển Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có gốc gác Châu Âu và thi đấu hoàn toàn theo phong cách bóng đá Lục địa già.  

    Đáng chú ý, khi phát biểu trước trận đấu, HLV Marcelo Lippi đã nêu ra ẩn ý cho rằng tuyển Philippines có quá nhiều cầu thủ "máu lai" (mang hai dòng máu) và thi đấu hoàn toàn theo phong cách Châu Âu chứ không giống hầu hết các đội bóng Đông Nam Á khác.

    Cụ thể, HLV Lippi nói: "Tuyển Philippines sở hữu rất nhiều cầu thủ có gốc gác Châu Âu. Họ có những cầu thủ đến từ Đức, Tây Ban Nha hay Đan Mạch và có thể hình đáng nể. Do đó, sẽ không dễ dàng nếu muốn giành điểm trước tuyển Philippines.

    Ở trận đấu ra quân, chúng tôi đã có 3 điểm và điều đó đã giúp đội ở vị thế thuận lợi hơn khi bước vào cuộc đối đầu này. Còn với Philippines, do để thua Hàn Quốc nên họ sẽ thi đấu với tất cả nỗ lực khi chạm trán chúng tôi nhằm nuôi hy vọng đi tiếp ở Asian Cup 2019.

    HLV Trung Quốc nêu ẩn ý tuyển Philippines có nhiều cầu thủ

    HLV Lippi cho rằng tuyển Trung Quốc cần phải chơi tập trung khi đối đầu Philippines.  

    Về HLV Sven-Goran Eriksson, tôi đã từng đối đầu với ông ấy khi còn dẫn dắt Juventus. Thật tuyệt vời khi lại được so tài với HLV Eriksson nhưng trên cương vị dẫn dắt một đội bóng khác.

    Dĩ nhiên đây sẽ là một thách thức không dễ vượt qua nhưng chúng tôi đã tập luyện rất kỹ cho trận đấu này. Đội bóng sẽ có cách khắc chế lối chơi đậm chất Châu Âu của Philippines. Ngoài ra, chúng tôi cần phải cho thấy sự cải thiện trong cả khâu phòng ngự và tấn công.

    Trận gặp Kyrgzystan, toàn đội đã mắc một số sai lầm và điều đó sẽ không được phép lặp lại trong cuộc chạm trán với Philippines". 

    Phi Yến | 15:14 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...