MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 3 điều đáng chú ý ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 3

    08:10 Thứ năm 28/03/2024

    BongDa.com.vn Pháp, Bồ Đào Nha và Anh mang đến những cảm xúc trái chiều cho người hâm mộ ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này.

    1. Bồ Đào Nha gây thất vọng ngay trước thềm EURO 2024

    Đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha dưới thời Roberto Martinez đang trải qua chuỗi phong độ tương đối ấn tượng. Ở cuộc chạm trán Thụy Điển, họ dễ dàng vùi dập đại diện Bắc Âu với tỷ số 5-2 dù thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo, khiến người hâm mộ thêm phần tự tin trước thềm EURO 2024.

     - Bóng Đá

    Bồ Đào Nha bất ngờ bại trận dù có Cristiano Ronaldo trong đội hình.

    Tuy nhiên chỉ sau đó ít ngày, “Selecao châu Âu” bất ngờ thua trắng Slovenia trong một trận đấu mà họ bộc lộ ra quá nhiều vấn đề. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể đổ lỗi cho sự vắng mặt của những ngôi sao như Bruno Fernandes hay Bernardo Silva, nhưng nhìn chung, đây là một kết quả đáng báo động dành cho đội tuyển này.

    Bên cạnh Pháp và Anh, Bồ Đào Nha cũng được đánh giá rất cao ở EURO 2024 nhờ lực lượng hùng hậu, với dàn sao trải đều cả 3 tuyến. Họ cần giữ đôi chân trên mặt đất nếu muốn hướng đến mục tiêu giành chiếc cúp bạc danh giá.

    2. Tuyển Pháp còn đó những nỗi lo

    Thầy trò Didier Deschamps vừa khiến người hâm mộ “Les Bleus” đứng ngồi không yên sau hai màn trình diễn đáng thất vọng ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này. Ở cuộc đối đầu với Đức, Pháp thất thủ với tỷ số 0-2 trước Đức ngay trên sân nhà dù được đánh giá cao hơn hẳn về mọi mặt.

     - Bóng Đá

    Tuyển Pháp khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

    3 ngày sau, dù giành chiến thắng trước Chile nhưng việc để thủng lưới 2 bàn khiến hàng phòng ngự tuyển Pháp khiến các cổ động viên lo ngại. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã cố gắng đưa ra những sự thay đổi nhưng dường như nó không mang lại hiệu quả.

    Với việc Antoine Griezmann vắng mặt bởi chấn thương, hàng tiền vệ của tuyển Pháp cũng thiếu đi tính đột biến và sự sáng tạo. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa EURO 2024 sẽ khởi tranh, không còn nhiều thời gian để “Les Bleus” khắc phục những vấn đề. Họ cần phải khẩn trương tìm ra phương án giải quyết.

    3. Tuyển Anh thừa lượng nhưng thiếu chất

    Với nguồn nhân sự dồi dào, chẳng có gì khó hiểu khi trên lý thuyết, tuyển Anh là đội được đánh giá cao nhất ở kỳ EURO lần này. Họ sở nhiều ngôi sao trẻ tuổi, giàu tiềm năng và thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ như Phil Foden, Jude Bellingham hay Kobbie Mainoo.

     - Bóng Đá

    Tuyển Anh thừa lượng nhưng thiếu chất ở cả 3 tuyến.

    Tuy nhiên, ở hai trận giao hữu với tuyển Bỉ và Brazil, “Tam Sư” lại khiến người hâm mộ thất vọng khi không thể giành bất cứ chiến thắng nào. Những ngôi sao đắt giá vô hại trên hàng công và thiếu chắc chắn trong khả năng phòng ngự.

    Thiếu Bukayo Saka và Harry Kane, huấn luyện viên Gareth Southgate dường như không biết phải làm gì với những lựa chọn còn lại. Ông không thể đưa ra phương án để tối ưu hóa sức mạnh của đội bóng. Điều này khiến tuyển Anh gặp khó khăn trước thềm EURO 2024.

    Huy Trưởng | 07:40 28/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...