MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • HLV thủ môn U23 Việt Nam bảo vệ Bùi Tiến Dũng

    14:45 Thứ tư 28/02/2018

    Sau thất bại của Thanh Hóa trước Yangon United tại AFC Cup 2018, HLV thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Đức Cảnh đã lên tiếng bảo vệ thủ thành của đội bóng xứ Thanh.

    Ở lượt trận thứ 2 bảng G tại AFC Cup 2018, CLB Thanh Hóa đã để thua ngược Yangon United với tỷ số 1-2. Ở trận đấu chiều ngày 27/2, Thanh Hóa đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5, nhưng sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở phút 67 đã giúp Yangon United có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Chỉ 3 phút trước khi trận đấu kết thúc, Yangon United có bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 khi tiền đạo đội chủ nhà hạ gục thủ môn sinh năm 1997 trong tình huống đối mặt.

    Trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay về màn trình diễn của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong màu áo Thanh Hóa ở trận đấu với Yangon United ở AFC Cup 2018 chiều ngày 27/2, HLV thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam, Nguyễn Đức Cảnh cho biết: “Tất cả các tình huống bóng bổng và trong vòng 16m50, Tiến Dũng vẫn kiểm soát và làm chủ được tình hình”.

    HLV thủ môn U23 Việt Nam bảo vệ Bùi Tiến Dũng - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Đức Cảnh lên tiếng bảo vệ thủ môn Tiến Dũng.

    Nói về tình huống Tiến Dũng mắc sai lầm và giúp Yangon United có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 67, HLV Nguyễn Đức Cảnh khẳng định thủ môn sinh năm 1997 đã đổ người quá nhanh trong tình huống này: “Còn tình huống Tiến Dũng để thua bàn thứ nhất là do em đổ người quá nhanh dẫn tới bóng đi vào phần bụng nhiều hơn và bị nẩy ra. Tình huống ấy nếu Dũng có thể bắt gọn hoặc đẩy mạnh sang ngang thì mọi chuyện đã khác. Thế nhưng đáng tiếc em lại đổ người nhanh quá. Còn bàn thua thứ 2 trong tình thế đối mặt với tiền đạo thì không thể trách Dũng được”.

    Trong bài phát biểu của mình, HLV Nguyễn Đức Cảnh khẳng định nếu đổ lỗi cho Tiến Dũng trong thất bại của Thanh Hóa ở trận đấu vừa qua là quá nặng: “Cầu thủ đối phương sút bóng từ vạch 16m50 thì quan trọng do Dũng xử lý ra sao thôi chứ phán xét lỗi lầm thì có phần nặng quá. Như các bạn đã thấy, trước khi Dũng xử lý pha đẩy bóng không tốt thì hàng phòng ngự đã để khoảng trống cho đối phương quá nhiều nên Dũng phải đối mặt với một cú sút nguy hiểm”.

    Theo đó, ở bàn thua đầu tiên của đội bóng xứ Thanh, hàng phòng ngự của Thanh Hóa đã để lộ ra khoảng trống quá lớn: “Nếu Dũng may mắn hơn thì cú đẩy bóng của em đã không đi trúng vị trí của tiền đạo đội bạn. Nếu có phải trách ai đó vì bàn thua thì hàng phòng ngự sẽ phải nhận trách nhiệm đầu tiên. Vì thế, nói rằng bàn thua đầu tiên của Thanh Hóa là do Dũng thì cũng chưa thật sự chính xác. Có lẽ do mọi người kỳ vọng về Dũng quá nhiều sau giải đấu U23 châu Á 2018 nên có phần khắt khe”.

    Về phần mình, sau thất bại 1-2 của Thanh Hóa trong chuyến làm khách của Yangon United, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh về màn trình diễn chưa được tốt của mình: "Dũng thành thật xin lỗi ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ vì phong độ ngày hôm nay. Sau Thường Châu, Yangon sẽ là một kỷ niệm nữa giúp Dũng cố gắng hơn từng ngày. Hôm nay mình đã rất nỗ lực, nhưng đó là chưa đủ”,

    Thủ thành sinh năm 1997 khẳng định sẽ nỗ lực hơn nếu tiếp được ban huấn luyện Thanh Hóa đặt niềm tin trong chuyến làm khách trên đất Indonesia ở lượt trận thứ 3 AFC Cup 2018 diễn ra vào ngày 7/3 tới: “Tại Bali nỗ lực này sẽ phải mạnh mẽ hơn. Vì quê hương, vì đồng đội và vì những người yêu thương Dũng. Cảm ơn mọi người đã luôn bên Dũng!".

    Nam Anh | 14:23 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...