MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam để chứng minh vị trí số 1 Đông Nam Á

    16:28 Thứ tư 08/05/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau khi có kết quả bốc thăm King's Cup, HLV Sirisak Yodyardthai đã bày tỏ quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam.

    Chiều 8/5, lễ bốc thăm thi đấu tại King's Cup 2019 đã được tổ chức tại khách sạn Al Meroz ở Bangkok. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận mở màn trong khi Curacao đối đầu Ấn Độ.

    HLV Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam để chứng minh vị trí số 1 Đông Nam Á - Bóng Đá

     HLV Sirisak Yodyardthai và học trò quyết tâm đánh bại Việt Nam.

    Theo điều lệ cũ, 2 cặp đấu được xác định theo thứ hạng FIFA là Thái Lan gặp Ấn Độ và Việt Nam đấu đồi Curacao. Tuy nhiên, BTC đã gây bất ngờ lớn khi chuyển sang bốc thăm để xác định các cặp đấu. Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam nghi ngờ BTC muốn "dàn xếp" để hai đại diện khu vực Đông Nam Á gặp nhau sớm để phân định thắng thua.

    Sau khi có kết quả bốc thăm, HLV Sirisak Yodyardthai đã đặt quyết tâm rất lớn để đánh bại ĐT Việt Nam: “Việt Nam đã thể hiện tốt trong 2 năm qua. Điều đó thực sự là động lực tích cực cho chúng tôi ở King’s Cup lần này. Thái Lan muốn chứng minh ai mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng.

    Bên cạnh đó, ông còn tiết lộ nếu như không có gì thay đổi vào phút chót, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cũng sẽ được gọi về dự giải này như “Messi Thái” Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản), thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) và 2 ngôi sao khác cũng đang chơi bóng tại Nhật Bản là tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita), hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos).

    Trong 35 cái tên sắp tới, có những cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập. Những cầu thủ đang chơi bóng tại J-League và Bỉ như thủ môn Kawin Thamsatchanan chắc chắn được gọi về nước nếu như không bị chấn thương.” HLV Sirisak Yodyardthai nói.

    HLV Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam để chứng minh vị trí số 1 Đông Nam Á - Bóng Đá

     Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

    King’s Cup 2019 khởi tranh ngày 5/6 và kết thúc vào ngày 8/6. Giải đấu được tổ chức trên sân Chang Arena của CLB Buriram United, đội bóng chủ quản của Lương Xuân Trường.

    ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ hội quân vào đầu tháng 6 tại Hà Nội trước khi hành quân sang Thái Lan, dự kiến vào ngày 3/6.

    Tịnh Đế | 16:05 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...