MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • HLV Solskjaer lý giải quyết định rút Greenwood ra khỏi sân

    13:37 Thứ hai 30/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Sự thay đổi chiến thuật mang tính bước ngoặt đã giúp Man Utd có cú lội ngược dòng thành công.

     

    Đẳng cấp của Cavani

    Hành quân đến làm khách trên sân của Southampton, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định sử dụng sơ đồ 4-4-2 kim cương với cặp tiền đạo Mason Greenwood và Marcus Rashford ở phía trên. Đây là lần đầu tiên Greenwood trở lại đội hình xuất phát sau 4 tuần. Chân sút 19 tuổi chơi vô cùng năng nổ, tuy nhiên kinh nghiệm non nớt khiến cầu thủ này bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Man Utd cũng bị đối thủ dẫn trước 2-0 sau khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên.

    Bước sang hiệp hai, Ole quyết định rút Greenwood ra khỏi sân và tung vào Edinson Cavani. Đây là sự thay đổi mang tính bước ngoặt khi chân sút Nam Mỹ là người đã kiến tạo cho Bruno Fernandes lập công rút ngắn cách biệt, đồng thời có 2 bàn thắng mẫu mực giúp đội khách tạo ra màn ngược dòng hoàn hảo.

    HLV Solskjaer lý giải quyết định rút Greenwood ra khỏi sân - Bóng Đá

     Greenwood không tận dụng tốt cơ hội.

    Giải thích về quyết định này, HLV Solskjaer cho biết: “Tôi cảm thấy chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng chúng tôi không có khả năng kết liễu đối thủ. Trong khi Southampton có phẩm chất của James Ward-Prowse, thứ luôn rất khó để chống lại. Vì vậy, kết thúc hiệp một, chúng tôi phải thay đổi.

    Bạn có thể gọi đó là chiến thuật. De Gea chấn thương, chúng tôi cũng muốn Telles tiếp tục thi đấu. Và vấn đề thể lực, giữ những cầu thủ như Van de Beek, Fred và Matic trên sân, tôi nghĩ điều đó sẽ rất quan trọng. Chính vì thế phải tạo ra sự thay thế ở hàng tiền đạo, và tôi đã đưa ra quyết định của mình.”

    Endo | 13:07 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...