MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • HLV Simon mong LĐBĐ Indonesia học tập cách làm việc của LĐBĐ Việt Nam

    16:13 Thứ ba 15/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cầu thủ Indonesia không được tạo điều kiện tốt nhất để chơi cho đội tuyển quốc gia.

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam, như rất nhiều liên đoàn bóng đá khác, thường xếp một vài đợt nghỉ giữa mùa giải V.League để các cầu thủ có thể hội quân, tập luyện và thi đấu cho tuyển quốc gia. Như ở giai đoạn này, trận đấu gần nhất của V.League đã là từ ngày 21/9, và tới ngày 19/10 giải vô địch bóng đá Việt Nam mới trở lại, sau khi đội tuyển hoàn thành các trận vòng loại World Cup 2022 tháng 10.

    Simon McMenemy says Competition in Vietnam Makes Players Stay Fit in International Events - Bóng Đá

     Giải vô địch Indonesia vẫn đang được diễn ra.

    Việc để giải vô địch quốc gia nghỉ khi đội tuyển tập trung tưởng như là điều hiển nhiên, nhưng ở Indonesia mọi thứ lại không diễn ra như vậy. Giải đấu cao nhất của đất nước này là Liga 1 vẫn được diễn ra bình thường trong thời gian đội tuyển hội quân. Sự chồng chéo này tạo nên sự bất tiện lớn cho các tuyển thủ Indonesia. HLV Simon McMenemy thực sự mong Liên đoàn bóng đá (PSSI) có thể xem xét lại việc này.

    "Việt Nam tạo ra một hệ thống giải đấu giúp cầu thủ của họ đạt được điều kiện tốt nhất khi hội quân cùng đội tuyển quốc gia và tham dự các trận đấu chính thức."

    "Có lẽ chúng ta cũng nên học tập Việt Nam để có thể ủng hộ các tuyển thủ của mình. Tôi hy vọng PSSI sẽ có những kế hoạch để chuẩn bị cho AFF Cup vào năm tới."

    Những CĐV cuồng nhiệt nhất ở World Cup: 

    Hoài Thu | 15:50 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...