MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • HLV Riedl tìm được đội hình tối ưu để tiếp Việt Nam

    00:15 Thứ bảy 03/12/2016 | 1

    HLV Alfred Riedl nhắm đến việc ghi nhiều bàn thắng để đánh bại Việt Nam tại sân Pakansari tối 3/12 đồng thời muốn tạo ra sự cân bằng trong đội hình.

    riedl-1

    HLV Alfred Riedl ân cần dặn dò đội trưởng Boaz Salossa trong lúc tập luyện.

    Sau khi quan sát những buổi tập của đội nhà, tờ Tribun News đã dự đoán đội hình xuất phát tuyển Indonesia thi đấu với Việt Nam. Theo họ, HLV Alfred Riedl sẽ cho học trò chơi với sơ đồ 4-4-2 với một loạt sự thay đổi về nhân sự.

    Trong khung thành, Andritany sẽ thay thế Kurnia Meiga – người đã để thủng lưới đến 7 bàn tại vòng bảng. Hiệu suất của thủ môn đang khoác áo CLB Arema Cronus không mấy ấn tượng, đồng thời anh cũng không phối hợp tốt với các hậu vệ xung quanh. Theo Tribun News, trong buổi tập cuối chiều 2/12, Andritany tập nặng hơn hẳn so với đồng nghiệp.

    Ở trung tâm hàng thủ, HLV người Áo đặt niềm tin vào Hansamu Yama và Manahati Lestusen. Họ sẽ thay thế cặp trung vệ bị treo giò là Yanto Basna và Aryanto. Hai bên cánh, Indonesia vẫn có sự phục vụ của 2 cầu thủ công thủ toàn diện Benny Wahyudi và Abdul Lestaluhu.

    Hàng tiền vệ gồm Andik Vermansyah, Stefano Lilipaly, Bayu Pradana và Rizky Pora. Họ sẽ làm bệ phóng cho cặp tiền đạo Boaz Salossa và Ferdinand Sinaga. Đội hình này có đầy đủ 4 cầu thủ mà HLV Hữu Thắng của Việt Nam đánh giá cao gồm Salossa, Lilipaly, Vermansyah và Rizky Pora. Ở vòng bảng, bộ tứ này đóng góp 4/6 bàn thắng của đội nhà.

    Về phần mình, HLV Alfred Riedl tỏ ra bí ẩn: “Việt Nam là đội bóng hầu như không có điểm yếu. Tuy nhiên khi bạn thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà, bạn cần ghi nhiều bàn thắng, đồng thời hạn chế các cơ hội của đối phương. Indonesia cần phải chơi cân bằng. Sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 có thể là lựa chọn”, ông cho biết trên tờ Goal (phiên bản Indonesia).

    riedl-2

    Indonesia khát khao đánh bại Việt Nam để tạo lợi thế lớn ở trận lượt về.

    Chủ đích của ông là đội hình có 3 tiền vệ trung tâm và 2 tiền vệ cánh. Tại vòng bảng, ông đã áp dụng sơ đồ 4-3-3 đúng… 58 phút ở trận đấu gặp Singapore. Tuy nhiên, Evans Dimas đã chơi không ăn ý với Lilipaly và Pradana ở tuyến giữa. Chỉ đến khi HLV Riedl đưa tiền đạo Ferdinand Sinaga vào thay Dimas, Indonesia mới chơi bài bản hơn. Sau đó họ ghi 2 bàn để lật ngược thế trận, giành vé vào chung kết.

    Theo phân tích của tờ Goal (phiên bản Indonesia), sơ đồ 4-4-2 là lựa chọn tốt nhất cho đội nhà, đảm bảo sự hài hòa trong tấn công lẫn phòng ngự. Nhiều khả năng ở hàng tấn công, chiến lược gia người Áo sẽ bố trí Ferdinand Sinaga đá chính ngay từ đầu thay cho Lerby Eliandry.

    Sinaga chỉ đá 36 phút ở vòng bảng, đều vào sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên đây là mẫu cầu thủ có tốc độ, luôn biết cách áp sát khi đối phương có bóng và sẵn sàng lùi xuống để tìm bóng, phát động tấn công. Với cách chơi này, chân sút của PSM Makassar có thể đảm bảo sự cân bằng trong đội hình đúng như mong muốn của HLV đội nhà.

    Nguyễn Đăng | 21:15 02/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...