MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • HLV Phan Thanh Hùng: “ĐTQG cần có bản sắc riêng, nên tôn trọng quan điểm của VFF”

    14:54 Thứ tư 21/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Theo quan điểm của HLV Phan Thanh Hùng, ĐTQG phải mang bản sắc riêng dù việc có mặt của các cầu thủ nhập tịch chắc chắn sẽ giúp đội tuyển trở nên mạnh hơn rất nhiều.

    Trao đổi sau trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng VFF có quan điểm riêng trong việc gọi những cầu thủ nhập tịch lên tuyển, đó có thể là do LĐBĐ Việt Nam muốn ĐTQG phải mang được bản sắc riêng dù biết rằng chuyên môn của họ rất tốt và có thể giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam để có được thành tích. Nhưng dù sao thì vẫn cần phải tôn trọng ý kiến của VFF. “Vấn đề nhập tịch thì có lý lẽ riêng, quan điểm riêng. Tôi nghĩ đã là ĐTQG thì nó phải mang bản sắc riêng, ai cũng biết chuyên môn là vấn đề quan trọng, nếu có nhiều cầu thủ trong ĐTQG thì đội tuyển sẽ mạnh hơn, đó là điều chắc chắn. Nhưng điều đấy có mỗi quan điểm riêng, nên tôi tôn trọng quan điểm của người ta (VFF- PV).”

     - Bóng Đá

    Theo HLV Phan Thanh Hùng thì ĐTQG cần có bản sắc riêng để tạo chỗ cho các cầu thủ trẻ phát triển. Ảnh: Viết Định.

    Ngoài ra, theo nhà cầm quân gốc Đà Nẵng thì việc giữ gìn được bản sắc sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ sẽ biết phấn đấu hơn để tìm chỗ đứng trong màu áo ĐTQG, để từ đó tạo ra một đội tuyển vừa đủ mạnh vừa có thể giữ vững được bản sắc để hướng đến những thành tích cao. “Ngoài ra, điều này sẽ tạo cho các cầu thủ Việt Nam một sân chơi riêng để tạo ra bản sắc của mình. Điều đó sẽ là động lực để cho các cầu thủ trẻ Việt Nam phấn đấu và cố gắng để đạt được thành tích. Bóng đá Việt Nam hiện nay đang có lứa cầu thủ trẻ triển vọng, tôi tin rằng các cầu thủ này sẽ làm được điều gì đó tại SEA Games sắp tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng về điều đó," HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

     - Bóng Đá

    Nếu có Merlo trong đội hình thì ĐT Việt Nam sẽ rất mạnh, tuy nhiên việc được gọi hay không vẫn tùy thuộc vào VFF. Ảnh: Viết Định

    Rõ ràng, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được, đó là một quá trình gian nan và rất vả để cho người hâm mộ Việt Nam có thể mở lòng.

    Để được chấp nhận thì họ cần có những cái nhìn thiện cảm hơn từ người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn. Muốn thế, trước hết các cầu thủ nhập tịch phải trau dồi về chuyên môn, rèn luyện tác phong đạo đức trong tập luyện cũng như sinh hoạt sao cho thật chuyên nghiệp.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 14:30 21/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...