MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • HLV Park Hang-seo tiết lộ tuổi thật với truyền hình Hàn Quốc

    19:24 Thứ bảy 05/01/2019 | 1

    Hóa ra HLV Park Hang-seo không phải 60 tuổi như trong bản lý lịch nghề nghiệp mà ông đã sử dụng suốt từ thời còn thi đấu đến lúc nổi tiếng khắp Hàn Quốc và Việt Nam

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo vui cười cùng các tuyển thủ trong buổi tập đầu tiên ở UAE.

    Trong một chương trình truyền hình phát sóng trên đài SBS gần đây, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ năm sinh thật của mình là năm 1957 chứ không phải 1959 như những gì báo chí từng đăng tải. 

    Theo những thông tin được đăng tải từ trước tới nay, HLV Park Hang-seo sinh ngày 4-1-1959. Tuy nhiên, trong một buổi giao lưu trên kên sóng của đài truyền hình SBS của Hàn Quốc, khi được MC của chương trình hỏi về thông tin tuổi thật của mình, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ: "Vốn dĩ tôi sinh năm 1957, nhưng tôi bắt đầu chơi bóng ở trung học khá muộn. Do đó sau khi học trung học phổ thông một năm tôi đã đến cơ quan có thẩm quyền và xin đổi năm sinh thành năm 1959 để có thể chơi bóng tại đây lâu hơn."

    Việc sửa lại thông tin để được chơi bóng trong khoảng thời gian những năm 1950 có lẽ không phải là việc quá quan trọng. Tại Hàn Quốc, hầu như mỗi trường trung học đều là một lò đào tạo bóng đá trẻ. Vì thế, quãng thời gian tập luyện tại trường cũ chắc chắn đã giúp HLV Park Hang-seo tích lũy rất nhiều bài học và kinh nghiệm để sau này có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

    * Ảnh: Nhật Đoàn

    Anh Dũng | 16:17 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...