MỚI NHẤT :
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • HLV Park Hang-seo: "Thắng Thái Lan là điều đáng tự hào"

    22:41 Thứ tư 05/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng trước ĐT Thái Lan với tỉ số 1-0.

    Dù phải thi đấu trên sân khách và trước một đối thủ đang rất khát khao giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam, nhưng các học trò HLV Park Hang-seo vẫn thể hiện lối chơi lì lợm đến kinh ngạc trong suốt phần lớn thời gian thi đấu.

    HLV Park Hang-seo:

     ĐT Việt Nam khẳng định vị thế số một trước người Thái. Ảnh: Đình Viên.

    Những tưởng hai đội sẽ kéo nhau vào loạt luân lưu đầy may rủi thì một lần nữa, lão tướng Anh Đức lại lên tiếng đúng lúc với bàn thắng ấn định tỉ số 1-0 ở ngay phút bù giờ cuối cùng.

    Chiến thắng trước ĐT Thái Lan ngay trên sân khách giúp ĐT Việt Nam chấm dứt chuỗi 11 năm chưa đánh bại được họ. Không chỉ thế, thầy trò HLV Park Hang-seo còn khẳng định vị thế của mình ở Đông Nam Á.

    Chia sẻ về chiến thắng trước Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết: "Việc vào chung kết không ý nghĩa bằng việc chúng tôi đã chơi hết sức, để có một trận thắng ngay trên sân Thái Lan.

    Có lẽ là giải đấu King's Cup rất có uy tín và lâu đời, chính vì thế nên việc thắng đội Thái là điều rất đáng tự hào. Bản thân chúng tôi khá căng thẳng, nhưng rõ ràng quyết tâm của chúng tôi rất cao. Tôi xin gửi lời cám ơn đến sự nỗ lực của các cầu thủ."

    Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đánh giá rất cao ĐT Thái Lan ở những giải đấu sắp tới: "Chúng ta đã biết là năm ngoái chúng tôi vô địch AFF Cup. Có thể nói, chúng tôi vẫn là nhà vô địch cho đến khi giải đấu này diễn ra lần kế tiếp. Nhưng chúng tôi vẫn xác định rằng, Thái Lan là một đội mạnh. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới Thái Lan và Việt Nam vẫn sẽ cạnh tranh để cùng phát triển."

    HLV Park Hang-seo:

      HLV Park Hang-seo tự hào khi cùng ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Cuối cùng, HLV Park Hang-seo tiếp tục tái khẳng định về mục tiêu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam tại giải lần này là chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022: "Trước khi sang Thái Lan dự giải, tôi đã bị phê phán rất nhiều trong việc chọn cầu thủ. Nói thật thì giải này không phải là mục tiêu sau cùng của chúng tôi, mục tiêu tối hậu là vòng loại World Cup. Đây là một giải đấu quốc tế có ý nghĩa quan trọng, nếu vừa có thể vô địch, vừa có thể tuyển chọn đội ngũ tốt nhất trong tương lai thì quá tốt. Tuy nhiên, chuyện đó còn phải suy nghĩ."

    Đánh bại Thái Lan, ĐT Việt Nam xuất sắc giành vé vào chung kết để tranh tài cùng ĐT Curacao vào ngày 8/6 tới.

    Viết Định | 22:20 05/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...