MỚI NHẤT :
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • HLV Park Hang-seo quan ngại về tương lai bóng đá Việt Nam

    10:23 Chủ nhật 21/10/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng ĐT Việt Nam tỏ ra lo lắng về tương lai của bóng đá Việt Nam khi những lò đào tạo hiện nay vẫn chưa đáp ứng được điều kiện về cơ sở, vật chất.

    Dù bóng đá trẻ Việt Nam liên lục gặt hái những thành công trong thời gian gần đây từ việc U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup, hay U23 Việt Nam tạo nên mốc son lịch sử mới ở U23 châu Á hay ASIAD 2018, nhưng HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra quan ngại về tương lai sắp tới.

    HLV Park Hang-seo quan ngại về tương lai bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo lo ngại về tương lai của bóng đá Việt Nam.

    Bởi lẽ, nhà cầm quân người cho rằng hiện tại nhiều đội bóng tại Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất để phát triển bóng đá trẻ. Chia sẻ trên tờ Spotvnews, HLV Park Hang-seo cho biết:

    Tình trạng hiện tại của bóng đá trẻ cho thấy tương lai của bóng đá Việt Nam là không thực sự sáng sủa. Một số trang truyền thông cho rằng hệ thống này đang hoạt động tốt nhưng thực sự không phải vậy. Có khá nhiều học viện bóng đá Việt Nam không được đáp ứng đầy đủ về cơ sở vật chất cần thiết. Chỉ có một số lượng nhỏ trong số này là ngoại lệ. Đây chắc chắn là vấn đề đáng lo ngại

    Đây là vấn đề đã được những người làm bóng đá Việt Nam nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Hiện tại ở Việt Nam, lò đào tạo trẻ có cơ sở vật chất tốt nhất và đầy đủ nhất duy chỉ có PVF. Ngoài ra, HAGL, Viettel hay Hà Nội, SHB Đà Nẵng cũng được đánh giá là tạm ổn thì những lò khác vẫn để xảy ra tình trạng thiếu sân tập.

    Đơn cử như cựu vương V-League 2017 là Quảng Nam FC, hiện tại các lớp trẻ của đội bóng xứ Quảng vẫn chưa có được "nơi ăn chốn ở" tốt nhất khi họ vẫn đang "ẩn nấp" phía dưới tầng hầm khán đài A ẩm mốc và thiếu ánh sáng.

    HLV Park Hang-seo quan ngại về tương lai bóng đá Việt Nam - Bóng Đá

     Chỉ có PVF là lò đào tạo trẻ có cơ sở vật chất hiện đại.

    Bên cạnh đó, sân tập cũng ra vấn đề nan giải đối với lứa trẻ Quảng Nam ở thời gian trước vì họ chỉ có duy nhất sân Tam Kỳ. Để cải thiện tình hình này, BLĐ đội bóng xứ Quảng đã xây thêm một sân cỏ nhân tạo để phục vụ việc tập luyện cho các lớp U từ 11 đến 21.

    Đó chỉ là một trong những minh chứng rõ rệt nhất về sự lo lắng của HLV Park Hang-seo. Vì một khi các lớp trẻ không được đầu tư bài bản thì nền móng để xây dựng lực lượng cho ĐT Việt Nam là rất khó.

    Tịnh Đế | 10:00 21/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...