MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • HLV Park Hang-seo phải loại 7 cầu thủ trước khi lên đường đi Thái Lan

    11:41 Thứ tư 06/12/2017

    Trước khi U23 Việt Nam lên đường đi Thái Lan tham dự giải M-150 Cup 2017, HLV Park Hang-seo sẽ phải gạch tên 7 cầu thủ để chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam.

    Sau khi Tiến Linh chia tay đội tuyển U23 Việt Nam bởi chấn thương, HLV Park Hang-seo vẫn còn 34 cầu thủ trong tay để chuẩn bị cho giải giao hữu tại Thái Lan và VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, sau buổi tập sáng ngày 06/12, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải chốt danh sách chính thức 27 cầu thủ của U23 Việt Nam tham gia giải giao hữu M-150 tại Thái Lan.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang có nhiều ca bị chấn thương.

    Như vậy, sẽ có tới 7 cầu thủ phải tạm chia tay đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, rất có thể những cầu thủ này sẽ nằm trong nhóm đang phải tập riêng bởi chấn thương.

    Dù triệu tập tới 35 cầu thủ chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, nhưng trong những ngày qua chưa một lần HLV Park Hang-seo có được đầy đủ lực lượng trong tay. Ngoài Tiến Linh đã chia tay U23 Việt Nam chỉ sau 2 buổi tập, kể từ ngày tập trung những cái tên quan trọng như Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đông Triều, Phí Minh Long luôn phải tập riêng với bác sĩ, chưa có bất kỳ buổi tập chiến thuật nào cùng các đồng đội. Rất có thể nhóm cầu thủ này sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc để ở nhà để tiếp tục quá trình phục hồi chấn thương.

    Trong số những cái tên kể trên, trường hợp của Tuấn Anh khiến HLV Park Hang-seo quan tâm nhiều nhất. Tiền vệ người Thái Bình đã trở lại thi đấu cho HAGL ở giai đoạn cuối mùa giải 2017. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không mạo hiểm với tiền vệ người Thái Bình trong những ngày qua. HLV Park Hang-seo biết rằng nếu tái phát chấn thương, Tuấn Anh khó có thể cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 tới đây.

    Tại giải giao hữu M-150, chủ nhà Thái Lan nằm ở bảng A cùng với U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên. Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar và Uzbekistan. Theo thông báo từ BTC, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trọn hai đội nhất bảng giành quyền vào chơi trận chung kết, hai dội đứng thứ nhì tranh hạng 3. Phần thưởng cho đội vô địch là Cúp và số tiền thưởng trị giá 20.000 USD (khoảng 450 triệu đồng).

    ĐT U23 Việt Nam sẽ lên đường đi Thái Lan vào ngày 07/12. Theo lịch thi đấu, ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn bảng B với U23 Myanmar vào lúc 16h00 ngày 09/12. Sau trận mở màn bảng B với U23 Myanmar, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối tại vòng bảng với U23 Uzbekistan vào ngày 13/12.

    Nam Anh | 11:05 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...