MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • HLV Park Hang-seo nói gì sau chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam?

    22:31 Thứ năm 08/11/2018

    BongDa.com.vn Đánh bại ĐT Lào 3-0, thế những sau trận đấu trong phòng họp báo, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thật sự hài lòng vì các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.

    Nhận xét về chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào, HLV Park Hang-seo cho hay: “Trận đấu hôm nay, thật sự chúng tôi muốn ghi nhiều hơn 3 bàn. ĐT Việt Nam muốn thử nghiệm nhiều hơn các vị trí ở trên sân. Trận này chúng tôi tập trung vào khu vực giữa sân. Trận tới gặp ĐT Malaysia chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm thêm các chiến thuật nữa.”

    HLV Park Hang-seo nói gì về chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo chưa thật sự hài lòng về chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào. 

    Nói về những điều được và chưa được của trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Lào, vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc cho hay: “Bản thân tôi cũng như các thành viên của ĐT Việt Nam thỏa mãn với 3 điểm có được trong ngày ra quân. Tuy nhiên, chúng tôi có thể ghi bàn nhiều hơn nhưng họ đã làm tốt những gì tôi yêu cầu.

    Điều không tốt trong trận này là các cầu thủ đã để mất bóng trong vài đường chuyền. Hàng phòng ngự cũng chơi chưa tốt lắm. Họ bị chia tách hơi nhiều khi đối thủ tấn công hoặc ĐT Việt Nam có những tình huống phản công. Những trận tới, tuyển Việt Nam sẽ làm tốt hơn trong khâu dứt điểm cũng như hệ thống phòng ngự.”

    HLV Park Hang-seo nói gì về chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    Công Phượng có tình huống tỏa sáng ghi bàn mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

    Chia sẻ về vị trí chính thức bên hành lanh cánh phải của Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo phân tích: “Trận đấu này tôi để Trọng Hoàng đá bên cánh phải như một sự thử nghiệm, để xem trận đầu tiên sẽ như thế nào. Hiệp hai, tôi thay Văn Hậu vì cậu ấy nhận thẻ vàng và Việt Nam vẫn còn những trận khác ở vòng bảng. Tôi muốn ĐT Việt Nam có sự an toàn nhất định về mặt nhân sự.”

    Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam tạm xếp vị trí nhất bảng A với 3 điểm và hiệu số +3. Trong khi đó ĐT Malaysia cũng có được 3 điểm, với chiến thắng 1-0 trước Campuchia nhưng xếp vị trí thứ 2 với hiệu số +1.

    Phương Nam | 22:25 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...