MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • HLV Park Hang Seo "nhẹ nhàng" với tham vọng vô địch AFF Cup 2018

    16:22 Thứ ba 04/09/2018

    Thuyền trưởng người Hàn Quốc không hề cảm thấy quá áp lực trước mục tiêu giành chức vô địch AFF Cup 2018 mà VFF lẫn CĐV Việt Nam đang khao khát tái lập ở giải đấu cuối năm nay.

    HLV Park Hang Seo cho hay, hiện VFF chưa giao chỉ tiêu cụ thể tại AFF Cup 2018 cho ông và tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu rằng, chỉ tiêu của VFF muốn giao cho ông chính là dẫn dắt tuyển Việt Nam lần thứ 2 lên ngôi vô địch ở giải vô địch Đông Nam Á.

    HLV Park Hang Seo

     Thầy Park coi mỗi trận đấu là trận chung kết nên... "phớt lờ" áp lực vô địch AFF Cup 2018.

    Ông Park Hang Seo nói: "Sau VCK U23 châu Á, chúng ta hướng đến Asiad. Sau Asiad là đến AFF Cup. Đó là giải đấu hết sức quan trọng với bóng đá Việt Nam. Ngày 8/11, tuyển Việt Nam có trận đầu tiên ở AFF Cup. Chúng tôi tâm niệm mỗi trận đấu là 1 trận chung kết để người dân Việt Nam không thất vọng. Mỗi trận, chúng tôi đều hướng đến kết quả tốt để sau đó không có gì phải hối tiếc.

    Với bất cứ HLV nào, trong đó có tôi, mỗi trận đều là trận chung kết. Từ giải U23 châu Á đến nay, tôi luôn nói với học trò như vậy."

    "Mục tiêu ở AFF Cup 2018, VFF sẽ giao phó cho tôi trong thời gian tới. VFF có quyền giao cho tôi mục tiêu cụ thể, vì họ là ông chủ. Tôi chỉ biết cố gắng từng trận, từng trận. Mục tiêu rõ ràng nhất ở AFF Cup là do VFF quyết định. Nhưng đã là ông chủ, ai cũng muốn hướng đến thành tích tốt nhất", HLV Park Hang Seo ngầm "đơn giản hoá" áp lực chỉ tiêu vô địch AFF Cup 2018.

    HLV Park Hang Seo

     Không nói thẳng nhưng HLV Park Hang Seo tham vọng duy trì thành công tuyển Việt Nam như tại VCK U23 châu Á lẫn Asiad 2018.

    Sau khi xả hơi vài ngày, HLV Park Hang Seo và cộng sự lại xắn tay chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam. Hai mục tiêu cận kề, chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 tháng nên sẽ rất vất vả cho thầy Park và ê-kíp. Trong đó, AFF Cup 2018 là nhiệm vụ quan trọng nhất, với tham vọng giành chức vô địch sau 10 năm lên ngôi số 1 Đông Nam Á.

    Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, VFF và HLV Park Hang Seo thống nhất quan điểm dành sự tập trung cao độ cho AFF Cup 2018. Dự kiến, tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 11-10 với 28 cầu thủ và có 33 ngày chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ông Tuấn nói: "Nếu giành được thành tích như mong đợi ở AFF Cup thì đó là đà tập lý cực tốt cho tuyển Việt Nam khi bước vào VCK Asian Cup 2019."

    HLV Park Hang Seo

     Bộ khung tuyển Việt Nam vẫn là thành viên đội hình vừa chơi thành công ở Asiad 2018.

    Hiện VFF và HLV Park Hang Seo đã vạch xong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam. Sau khi tập trung, thầy trò Park Hang Seo có chuyến tập huấn 2 tuần tại trung tâm Paju (Hàn Quốc). Trong đợt tập huấn này, tuyển Việt Nam dự kiến có 3 trận giao hữu.

    Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay, hiện VFF đang xúc tiến mời 1 quân xanh cho tuyển Việt Nam chốt lại đội hình trước khi đá trận mở màn gặp Lào vào ngày 8/11. Dự kiến trận đấu này diễn ra ngày 2 hoặc 3/11 tại Hà Nội, đối thủ là một đội bóng Tây Á hoặc châu Âu.

    Khắc Hoàng | 07:02 04/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...