MỚI NHẤT :
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • HLV Park Hang-seo nhận xét gì về nhân cách Keisuke Honda?

    13:09 Thứ sáu 23/11/2018

    Trong cuộc họp báo trước cuộc đọ sức giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Campuchia, HLV Park Hang-seo đã bất ngờ đưa ra lời ca ngợi nhân cách của danh thủ Nhật Bản Keisuke Honda - người đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Campuchia.

    19 giờ 30 tối 24/11, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tiếp Campuchia ở lượt trận cuối vòng bảng A, AFF Cup 2018 trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần một chiến thắng, thậm chí thắng đậm để có thể hoàn thành mục tiêu vào bán kết với vị trí đầu bảng.

    HLV Park Hang-seo nhận xét gì về nhân cách Keisuke Honda? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo coi trọng danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda không chỉ vì chuyên môn mà hơn cả là một nhân cách lớn của bóng đá châu Á. Ảnh: I.T

    Trao đổi với báo chí trưa nay, ông thầy người Hàn Quốc đặc biệt coi trọng sự hiện diện của danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda trong vai trò Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Campuchia.

    "Keisuke Honda không chỉ là một cầu thủ giỏi mà là một nhân cách lớn của bóng đá châu Á. Tôi có quen biết cậu ta ngoài đời và chắc chắn thời gian qua, Honda đã có những đóng góp không nhỏ để cải thiện lối chơi của đội tuyển Campuchia, thúc đẩy sự phát triển chung của bóng đá nước này."

    HLV Park Hang-seo nhận xét gì về nhân cách Keisuke Honda? - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo cùng người đồng nghiệp Dalmas đều đánh giá rất cao khả năng truyền cảm hứng của Keisuke Honda đối với bóng đá Campuchia. Ảnh: Tuệ Minh

    Chia sẻ với nhận định của HLV Park Hang-seo, HLV đội tuyển Campuchia Dalmas cho rằng: "Keisuke Honda vẫn còn thi đấu trong màu áo Melboume Victory tại giải vô địch Australia nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi online. 

    Có thể khẳng định cậu ta có ảnh hưởng nhiều tới tinh thần cũng như khả năng chuyên môn của các cầu thủ.

    Trước trận đấu với Việt Nam, Keisuke Honda cũng đã có những góp ý và chúng tôi tin chắc những điều đó là bổ ích. Tất cả sẽ được thể hiện trên sân."

    Về phần mình, đội trưởng Campuchia Soeuy Visal bày tỏ về người thầy mới người Nhật Bản: "Sự khác biệt lớn nhất giữa Giám đốc kỹ thuật Honda so với những người tiền nhiệm là anh ta vẫn còn là cầu thủ nên có khả năng truyền đạt tốt hơn, đồng cảm với chúng tôi nhiều hơn.

    Đẳng cấp của Honda giúp chúng tôi tự tin và hào hứng tập luyện trên sân hơn và cố gắng thể hiện hết những gì tích lũy được khi bước vào thi đấu."

    Tuệ Minh | 12:40 23/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...