MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang-seo nhận cùng lúc 3 tin vui cho hành trình King's Cup 2019

    08:44 Thứ sáu 05/04/2019 | 14

    BongDa.com.vn Còn hơn 2 tháng nữa King's Cup 2019 mới bắt đầu tuy nhiên HLV Park Hang-seo đã sớm nhận được cùng lúc đến 3 tin vui.

    Với mục đích tạo điều kiện cho HLV Park Hang-seo có cơ hội rà soát đội hình và các cầu thủ được thi đấu cọ xát, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đồng ý cho ĐT Việt Nam tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA) đã mời được 2 khách mời là Ấn Độ và Việt Nam. Đội bóng còn lại là El Salvador vẫn chưa hồi âm thư mời của FA. 

    HLV Park Hang-seo nhận cùng lúc 3 tin vui cho hành trình tại King's Cup 2019 - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup 2019 vào tháng 6 này.

    Để dự phòng cho phương án El Salvador không thể tham dự, FA cũng đã gửi lời mời đến 10 Liên đoàn bóng đá ở châu Âu và khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ). Và đội bóng khách mời cuối cùng cũng là đối thủ của ĐT Việt Nam tại trận Bán kết 2 King's Cup.

    Trước khi giải đấu bắt đầu 2 tháng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhận được thông tin rất vui khi cả 3 cầu thủ Việt Nam đang thi đấu tại nước ngoài là Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường (Thái Lan) và Nguyễn Công Phượng (Hàn Quốc) đều được CLB chủ quản cho phép trở về khoác áo ĐTQG tại giải đấu này. Bởi lẽ, thời gian diễn ra King's Cup cũng trùng với FIFA Days tháng 6.

    HLV Park Hang-seo nhận cùng lúc 3 tin vui cho hành trình tại King's Cup 2019 - Bóng Đá

     Cả Xuân Trường, Công Phượng và Văn Lâm đều sẽ cùng ĐT Việt Nam chinh chiến tại King's Cup.

    Dù chỉ là giải đấu mang tính chất giao hữu nhưng đối với Việt Nam lẫn chủ nhà Thái Lan, những kết quả đều rất quan trọng. Vì các trận đấu này vẫn được FIFA tính điểm để xét thứ hạng. Và trong bối cảnh ngày bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra sau King's Cup thì cả Việt Nam và Thái Lan đều muốn có thứ hạng tốt để lọt vào nhóm hạt giống thuận lợi.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 16 và Thái Lan là thứ 20 châu Á. Theo thể thức của AFC thì 16 đội bóng hàng đầu châu lục sẽ được xếp vào nhóm nhạt giống số 1 và 2, tránh cùng bảng với những đội bóng mạnh.

    Chính từ lý do này, trang Nation TV của Thái Lan nhận định: "Bởi lẽ các trận đấu ở King's Cup vẫn sẽ được tính như những trận giao hữu của FIFA và kết quả đó sẽ tác động trực tiếp đến điểm số trên BXH FIFA của các đội, kể cả Việt Nam. Và nếu như, họ giành chiến thắng trước những đội bóng lớn đẳng cấp thế giới sẽ giúp họ giành được nhiều điểm hơn so với việc thi đấu giao hữu với các đội trong khu vực Đông Nam Á.

    HLV Park Hang-seo nhận cùng lúc 3 tin vui cho hành trình tại King's Cup 2019 - Bóng Đá

     Nếu giành kết quả tốt tại King's Cup, ĐT Việt Nam sẽ cải thiện thứ hạng FIFA.

    Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở châu Á có thể diễn ra sau ngày tham dự King's Cup (tháng 06/2019), điều đó sẽ khiến đội tuyển Việt Nam có được lợi thế một cách dễ dàng."

    Như vậy, với sự góp mặt của 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, HLV Park Hang-seo sẽ có được những cái tên tốt nhất, mang sang Thái Lan dự giải đấu hấp dẫn này.

    Đăng Huy | 08:35 05/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...