MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • HLV Park Hang-seo muốn trợ lý Lee dẫn dắt một đội tuyển Việt Nam

    10:53 Thứ sáu 22/02/2019 | 2

    HLV Park Hang-seo tin rằng trợ lý thân cận Lee Young-jin hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hoặc U23 Việt Nam thay thế mình.

    Chia sẻ với tờ báo Hàn Quốc DongA, HLV Park Hang-seo xác nhận: Để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt một trong hai đội tuyển Việt Nam chẳng phải là ý tưởng hay sao? Ông ấy đã cùng tôi kinh qua rất nhiều thử thách với bóng đá Việt Nam.”

    HLV Park Hang-seo muốn trợ lý Lee dẫn dắt một đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     Trợ lý Lee Young-jin (phải) được ông Park đề cử làm người dẫn dắt một trong hai đội tuyển Việt Nam.

    Ông Park cho biết ông đã đề xuất ý tưởng của mình tới lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Chiến lược gia người Hàn Quốc đang chờ đợi quyết định từ phía VFF trước khi có những tính toán tiếp theo cho hai đội tuyển.

    Ông Park nói: “Tôi đang thảo luận với VFF. Thật khó khi phải dẫn dắt cả hai đội tuyển trong cùng một khoảng thời gian. Năm 2019 cần sự tập trung và chọn lựa kỹ. Đội U23 và tuyển quốc gia đều có những lịch thi đấu quan trọng và đôi khi trùng với nhau. Giờ, tôi phải tìm ra một phương án khác để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.”

    U23 Việt Nam sẽ có hai giải đấu quan trọng là vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 và SEA Games vào cuối năm. Ngay đầu năm sau, đội U23 sẽ dự tiếp vòng chung kết U23 châu Á. Còn đội tuyển quốc gia có 6 trận vòng loại World Cup 2020 từ tháng 9 tới 11 - gần trùng với hoạt động chuẩn bị của U23 Việt Nam cho SEA Games.

    HLV Park Hang-seo muốn trợ lý Lee dẫn dắt một đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

     Ông Lee (phải) luôn đồng hành cùng ông Park và là cánh tay phải của chiến lược gia này ở đội tuyển và U23 Việt Nam.

    Trợ lý Lee Young-jin vốn là cánh tay phải của HLV Park Hang-seo. Ông Lee được xem là người đứng sau nhiều quyết định chiến thuật của tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Chiến lược gia 55 tuổi là đàn em của HLV Park Hang-seo ở CLB Lucky-Goldstar Hwangso ngày còn thi đấu. Sự nghiệp của ông Lee ở tuyển Hàn Quốc khá hiển hách với hơn 50 trận. Khi làm HLV, ông cũng từng dẫn dắt Daegu FC tại K.League 1.

    Năm 2017, ông Lee được HLV Park Hang-seo thuyết phục sang Việt Nam làm trợ lý. Nếu VFF đồng ý để ông Lee dẫn dắt một trong hai đội tuyển, các đội tuyển sẽ duy trì được tính thống nhất về lối chơi và có điều kiện liên lạc dễ dàng với nhau hơn.

    Thanh Hà | 09:20 22/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...