MỚI NHẤT :
  • "Đó sẽ là một bài kiểm tra lớn cho Arsenal"
  • ĐT Việt Nam đã đến Indonesia, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên tại Jakarta
  • Điều kỳ lạ với Haaland
  • Totti "xúi" AS Roma bán Paulo Dybala
  • Các ĐTQG thay nhau trình làng mẫu áo đấu 2024
  • Acerbi chứng minh khẩu hiệu chống phân biệt chủng tộc chỉ là nói suông
  • NÓNG! Cầu thủ đầu tiên rời Arsenal trong mùa hè
  • Sir Jim Ratcliffe tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng của M.U
  • Cái bắt tay kinh điển, Saka dấn thân vào ngành ăn uống
  • Arsenal bị Owen "ngó lơ" trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
  • Chuyển nhượng 19/03: Rõ Greenwood, M.U chốt xong vụ Mbappe; Arsenal lộ diện mục tiêu tiền đạo
  • Tyson Fury xuất hiện ở Old Trafford
  • Hành trình trỗi dậy của Amad Diallo
  • Chelsea đã có sẵn người thay thế Raheem Sterling
  • Bruno Fernandes khen ngợi mục tiêu chuyển nhượng của M.U
  • Antony: Tôi cần bàn thắng đó
  • "Tôi biết tại sao Man Utd lại chiêu mộ mình"
  • Đấu Việt Nam, sao Indonesia không dám nhìn vào quá khứ
  • "Cầu thủ chính gốc Indonesia chơi hừng hực hơn nhiều"
  • Bàn thắng của Amad Diallo không thể khỏa lấp vấn đề của M.U
  • Báo Indonesia cập nhật tin dữ trước trận gặp Việt Nam
  • 'Thiếu gia' V-League có chữ ký mới sau Tuấn Anh
  • Tất cả đã sai về Diogo Dalot
  • "Ông ấy sẽ dẫn dắt Liverpool hoặc Man Utd rất tốt"
  • Arsenal và cơn ác mộng mất chức vô địch mùa trước lặp lại?
  • Lewandowski cảnh báo PSG
  • Indonesia mất đến 6 cầu thủ; Công Phượng bị 'bỏ rơi"?
  • Diego Simeone nói thẳng lý do thua Barca
  • Chelsea thảo luận nội bộ về cựu HLV Bayern
  • Man Utd tạo nên thảm họa trên TTCN
  • "Cầu thủ Việt Nam ở trận thua Indonesia còn non kinh nghiệm"
  • 4 điểm nhấn của bóng đá châu Âu tuần qua
  • Liverpool và Tottenham tranh giành sao Fulham
  • Bạn gái Maddison khoe dáng vạn người mê
  • Cancelo: “Pepe từng khuyên tôi gia nhập Real”
  • Phil Thompson nêu tên ƯCV tuyệt vời thay thế Jurgen Klopp
  • Thắng Liverpool nhưng Ten Hag vẫn ám ảnh trận thua Arsenal
  • Barca nhận tin dữ trước đại chiến tại El Clasico
  • Gilberto Silva gợi ý chữ ký lý tưởng cho Arsenal
  • Việt Nam đấu Indonesia, lộ thái độ của HLV Troussier
  • HLV Park Hang-seo muốn Quang Hải đến Nhật, Hàn thay vì Thái Lan

    20:50 Thứ tư 21/02/2018

    HLV người Hàn Quốc cảm ơn những lời khen ngợi và tin tưởng mình suốt thời gian qua. Ông nhấn mạnh vẫn còn một chặng đường dài để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới.

     - Bóng Đá

     

    Dù được xem là người hùng tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo chỉ muốn tập trung nghỉ ngơi cùng gia đình, người thân như một người bình thường tại Hàn Quốc. Sau khi trở về nước hôm 8/2, ông tham dự một loạt các sự kiện trong sự chào đón nồng nhiệt tại nơi ông sinh ra.

    Trong thời gian nghỉ Tết, HLV 59 tuổi đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cây bút Seo Ho-jung của Yonhap News. Tại đây, HLV U23 Việt Nam đã thẳng thắn chia sẻ về những dự định của mình sắp tới.

    “Sự nổi tiếng có thể biến mất bất cứ lúc nào”

    * Ông cảm thấy thế nào khi đạt được thành tựu to lớn và trở lại Hàn Quốc?

    - Kỳ tích này không được thực hiện ở Hàn Quốc nhưng tôi cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Thông qua Internet, tôi biết rằng nhiều người ở Hàn Quốc đã dành cho tôi sự quan tâm và khích lệ. Tôi đang ở trong kỳ nghỉ kéo dài một tháng, để nạp năng lượng và trở lại Việt Nam làm việc.

    * Những bước đi tiếp theo của ông cùng bóng đá Việt Nam là gì khi sự kỳ vọng đang trở nên lớn hơn trước?

    - Tôi nhận được nhiều sự chú ý, kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam cũng tăng lên. Sau giải đấu, chúng tôi đã tổ chức các sự kiện ăn mừng trong một tuần lễ và chúng tôi cảm thấy sự nhiệt tình của mọi người. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm và chia sẻ. Nó cũng làm tôi có chút lo lắng về việc mình phải làm gì. Tôi đã có những kinh nghiệm tương tự vào năm 2002 và biết rằng sự nổi tiếng và quan tâm có thể biến mất bất cứ lúc nào. Điều quan trọng nhất là cả tôi và cầu thủ phải nỗ lực để duy trì hiệu suất tương tự.

     - Bóng Đá

     Bảng thành tích ấn tượng của HLV Park Hang-seo trong gần 4 tháng cầm quân ở Việt Nam.

    * Thời hạn hợp đồng của ông vẫn còn lâu, nên thực tế giá trị của thành tựu này có thể bị phai mờ dựa vào những kết quả trong tương lai?

    - Dĩ nhiên! (Cười). Hợp đồng kết thúc vào cuối năm 2019. Tôi biết những lo lắng của bạn. Kết quả vừa qua là một tài sản để hỗ trợ và động viên tôi. Tôi cũng xem đó là một thách thức lớn để vượt qua cùng cầu thủ. Tôi thường xuyên nói với họ trước khi thi đấu rằng: “Kết quả ngày hôm nay không đồng nghĩa với thành công trong tương lai. Tất cả chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, không được tự mãn”.

    * Ông làm nên kỳ tích ở cấp độ U23, nhưng liệu khi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam ông có thể vô địch Đông Nam Á và thành công ở châu Á?

    - Lịch trình sắp tới của tôi sẽ bắt đầu với ĐTQG, với trận gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3. Jordan đứng nhất bảng, hơn chúng tôi 2 điểm. Việt Nam đã vượt qua vòng loại và cũng không có nhiều khác biệt giữa việc đứng nhất hay nhì bảng vì rất khó để lọt vào 2 nhóm hạt giống đầu tiên. Tuy nhiên với sự kỳ vọng đang tăng lên của người hâm mộ, chúng tôi phải làm hết sức ở trận đấu sắp tới.

    Mục tiêu với ĐTQG đã được xác nhận tại thời điểm tôi được bổ nhiệm đó là ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm nay. Đó là giải đấu 2 năm tổ chức một lần, quy tụ những cầu thủ hay nhất của Đông Nam Á. Người hâm mộ khao khát giành chiến thắng. Với Hàn Quốc, Asian Cup hay Asian Games quan trọng hơn, nhưng vị thế của AFF Cup ở Đông Nam Á là tuyệt đối.

     - Bóng Đá

     Đoạt ngôi á quân VCK U23 châu Á cùng tuyển Việt Nam là mốc son trong sự nghiệp của HLV Park Hang-seo.

    * Khả năng cạnh tranh của U23 Việt Nam thế nào tại Asian Games sắp tới?

    - Rõ ràng mọi thứ đều có thể thay đổi. Asian Games sắp tới là giải đấu dành cho cầu thủ dưới 23 tuổi, do đó người dân Việt Nam rất mong đội lặp lại kỳ tích. Thách thức với tôi là phải mở rộng phạm vi tìm hiểu cầu thủ. Giải VĐQG (V-League) sẽ bắt đầu vào tháng 3, nơi tôi phải thảo luận với các HLV để tìm thêm các nhân tố mới.

    Đối với các cầu thủ dưới 23 tuổi, rất nhiều người thi đấu ở hạng dưới. Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra nhiều người khác nhau. Trong chừng mực nào đó, các cầu thủ, kỹ năng cũng như tính cách của đội U23 đã bị nắm bắt vì thế đội cần những cầu thủ mới để tạo ra động lực tích cực hơn.

    “Không đầu tư lúc này, chưa biết bóng đá Việt Nam sẽ ra sao”

    * Một điểm đáng chú ý của ông là việc ông đã tạo ra nét nét văn hóa riêng ở đội tuyển U23 Việt Nam?

    - Bóng đá có những tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng những thứ hỗ trợ nhằm thực hiện điều đó đều mang nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Trước tiên, mình cần tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Chẳng hạn, Việt Nam có thói quen nghỉ trưa. Ngay cả khi tập luyện, bạn phải tôn trọng điều đó.

    Nhưng có những thứ không không thể nhượng bộ. Đó là lý do tôi đề ra quy tắc không sử dụng điện thoại. Các cầu thủ không được sử dụng nó vào giờ ăn. Tôi cũng bảo họ không gọi điện khi đi xe buýt chung với mọi người. Đôi khi tôi cũng quên mất việc này, khi không để điện thoại ở chế độ rung nên bị phạt (cười - PV).

    * Không xét ở một giải đấu cụ thể, theo ông bóng đá Việt Nam có khả năng cạnh tranh với Hàn Quốc?

    - Nhìn vào trình độ tổng thể, Hàn Quốc tốt hơn. Hiện tại ở Hàn Quốc, hệ thống bóng đá học đường đã định hình và các cầu thủ cũng được đào tạo theo những tiêu chuẩn nhất định. Tại Việt Nam, một nửa thành viên đội U23 đến từ CLB Hà Nội và HAGL. Cả hai đội bóng này đã thu được thành quả từ việc đào tạo trẻ cách đây 10 năm.

    Sau giải đấu trong các cuộc phỏng vấn, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các giải đấu trẻ. Tôi không biết tương lai của bóng đá Việt Nam là gì nếu không đầu tư từ bây giờ. Điều thú vị nhất về giải đấu vừa qua là nó quảng bá cho các cầu thủ dưới 23 tuổi và chúng tôi bắt đầu thảo luận về những thay đổi trong hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tạo ra bầu không khí thân tình ở đội U23 Việt Nam.

    * Ông có nghĩ rằng một cầu thủ như Quang Hải sẽ muốn gia nhập K.League?

    - Một HLV ĐTQG không nên tham gia vào việc tiến cử cầu thủ ra nước ngoài. Tôi có thể đưa ra những lời tư vấn nhưng không được vượt qua ranh giới. Quang Hải là người của CLB Hà Nội và quyết định thuộc về họ cũng như bản thân cầu thủ. Cậu ấy vẫn còn trẻ nên có chút lưỡng lự về việc có tiến bộ nếu ra nước ngoài thi đấu.

    Có một số lời đề nghị cho cậu ấy ở Nhật Bản và Thái Lan. Rõ ràng, Quang Hải là cầu thủ được chú ý ở châu Á. Bản thân tôi muốn những cầu thủ đến chơi bóng ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thái Lan và Malaysia đã đầu tư mạnh mẽ thời gian gần đây nhưng rõ ràng đó không phải là nơi thích hợp để cầu thủ phát triển bản thân mình.

    * Những nền bóng đá ở Đông Nam Á như Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

    - FIFA cũng như liên đoàn các châu lục đang mở rộng phạm vi các giải đấu quốc tế. Hàn Quốc cũng như các nước Đông Nam Á cần gặp nhau thường xuyên ở những trận đấu cấp cao. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang tích cực đầu tư cho bóng đá thời gian gần đây.

    Bạn không thể rút ngắn khoảng cách ngay lập tức nhưng khi có tích lũy, hiệu quả sẽ đến. Càng chơi nhiều với các ĐTQG, đội tuyển sẽ tiến bộ. Về mặt kỹ thuật, Việt Nam đã theo được các đội hàng đầu châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc. Chương trình đào tạo có hệ thống ở từng nhóm tuổi sẽ khắc phục dần dần hạn chế về thể chất.

    * Vai trò của ông trong tương lai là gì?

    - Tôi đã trải qua những cảm giác tương tự vào năm 2002. Những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ trôi qua. Trong thời gian còn lại của hợp đồng, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Không thể nói rằng tôi biết mọi thứ về Việt Nam, còn nhiều điều cần tìm hiểu thêm. Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình với thái độ khiêm tốn.

    Khi tôi đến Việt Nam vào tháng 10/2017, tôi đã đặt ra mục tiêu là tạo cơ hội cho các hậu bối có thể quay lại đây làm việc sau này. Tôi nghĩ rằng lần này tôi đã nhận được sự ủng hộ. Nhưng điều quan trọng hơn là phải thể hiện được hình ảnh của bóng đá và con người Hàn Quốc.

    http://sports.news.naver.com/kfootball/news/read.nhn?oid=452&aid=0000000750&viewType=COLUMN

    * Đồ họa: Như Ý

    Nguyễn Đăng | 15:04 21/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...