MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • HLV Park Hang-seo muốn đối xử với các học trò như một người cha

    00:21 Thứ tư 15/11/2017

    BongDa.com.vn Mặc dù hài lòng về kết quả trận đấu, tuy nhiên HLV Park Hang-seo cho biết ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam và sẽ dốc hết tâm sức để giúp các cầu thủ tiến bộ.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo thúc giục các học trò chào và cảm ơn khán giả.

    ĐT Việt Nam đã chính thức giành tấm vé đến với VCK Asian Cup 2019 sau trận hòa 0-0 trước Afghanistan. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết ông hài lòng với kết quả nhưng vẫn còn nhiều điều phải cải thiện: “Tôi hài lòng với 1 điểm giành được. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức tuy nhiên có vẻ họ vẫn chưa quen với chiến thuật của tôi nên số đường chuyền hỏng còn khá nhiều. Điều này lý giải tỷ lệ chiếm giữ bóng của chúng ta không cao trong suốt trận đấu.

    Thực ra ban đầu chúng tôi đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tôi không bao giờ có ý nghĩ thủ hòa. Niềm tin ấy được duy trì trong suốt cả trận đấu, tuy nhiên cũng có một vài thời điểm tôi đã thực sự lo lắng vì đội nhà bị ép sân. Thật may rằng chúng tôi đã có thể giữ lại trận đấu. Chỉ đáng tiếc một điều là việc Tiến Dũng đã phải rời sân quá sớm. Ngoài ra, vấn đề thể lực cũng là điều các cầu thủ còn yếu. Tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để vạch ra một kế hoạch dài hơi nhằm giúp các học trò cải thiện thể lức trong tương lai.”

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam rất đoàn kết trong những ngày đầu của triều đại Park Hang-seo.

    Trong trận đấu vừa qua, Công Phượng và Xuân Trường đã không để lại nhiều dấu ấn, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn một mực bảo vệ 2 cậu học trò tài năng này trong buổi họp báo sau trận. Còn trên sân, ông Park cũng đã thể hiện mình là một người thầy đầy tâm lý khi tới tận nơi ôm các học trò khi họ rời sân. Nói về điều này, HLV Park cho biết: “Với tôi không có ai là cá biệt cả, 23 cầu thủ đều quan trọng như nhau. Mỗi người đều có trách nhiệm riêng và là một thành viên của gia đình này. Hành động của tôi như vậy cũng là bình thường thôi, đó cũng giống như một người cha vậy. Tôi muốn đối xử với cầu thủ như một gia đình gắn kết.

    Cũng có một vài thời điểm tôi có thái độ không hài lòng, nhưng đó chỉ là phản ứng nhất thời thôi, không có ý trách móc ai cả. Sựu thật là tôi cũng có áp lực, HLV nào cũng vậy thôi. Nhưng tôi luôn tin vào các cầu thủ của mình và điều đó đã đem lại kết quả tích cực.”

    Giang Nguyễn - Bongda.com.vn - TTVN | 00:06 15/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...