MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Park Hang-seo: “Mọi hình ảnh của tôi trên facebook đều là giả mạo”

    12:51 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Sau thất bại 1-3 của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc ở trận bán kết ASIAD 2018, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh HLV Park Hang-seo xin lỗi người hâm mộ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí trưa 30/8, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định mọi hình ảnh của ông trên mạng đều là giả mạo.

    U23 Việt Nam đã chính thức chia tay giấc mơ lần đầu tiên có mặt chơi trận chung kết môn bóng đá nam ở một kỳ đại hội ASIAD khi chúng ta thất bại 1-3 trước Hàn Quốc. Thắng thì U23 Việt Nam được tung lên mây, tuy nhiên thất bại thì thầy trò HLV Park Hang-seo lại xuống bùn lầy. Thực tế, hôm qua sau trận thua trên các trang mạng xã hội không ít những lời chỉ trích hướng đến ông thầy người Hàn Quốc, vì U23 Việt Nam thua đội bóng quê hương ông.

     HLV Park Hang-seo:  “Mọi hình ảnh của tôi trên facebook đều là giả mạo” - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo trải lòng với phóng viên Việt Nam sau trận thua 1-3 trước Hàn Quốc. Ảnh: Huy Hùng. 

    Thậm chí vài giờ đồng hồ sau khi U23 Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc đã xuất hiện một trang facebook có hình ảnh cá nhân HLV Park Hang-seo dứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trao đổi với phóng viên tại Indonesia trưa nay, vị chiến lược gia 52 tuổi này khẳng định mọi thứ đều là  giả mạo.

    HLV Park Hang-seo nói: “Hôm qua sau trận thua, tôi nhận được thông báo trên xã hội bình luận lên xuống về cá nhân tôi. Thật sự tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, hôm nay đứng đây tôi mong muốn các anh chị phóng viên và hãy truyền đạt nội dung của tôi với người hâm mộ rằng. Tôi xin khẳng định không chơi phương tiện mạng xã hội nào cả. Thật chí một địa chỉ gmail rất thông dụng để dùng trong công việc tôi cũng không dùng. Vậy nên tôi khẳng định rằng, mọi thứ của tôi trên mạng xã hội đều là giả mạo.

     HLV Park Hang-seo:  “Mọi hình ảnh của tôi trên facebook đều là giả mạo” - Bóng Đá

    Thầy Park khẳng định mọi hình ảnh của ông trên mạng là giả mạo. 

    Thực tế, bản thân tôi và các cầu thủ rất buồn khi không thể vào đến trận chung kết. Sáng nay lúc 10h30 khi gặp các cầu thủ tôi thấy tâm lý nặng chĩu. Tôi đã nói chúng ta còn 1 trận tranh huy chương đồng nên mọi người phải mạnh mẽ lên, không có gì phải buồn cả.”

    U23 Việt Nam sẽ có trận tranh huy chương đồng vào lúc 15h00 ngày 1/9.

    Huy Hùng - Từ Indonesia | 12:50 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...