MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng

    22:59 Thứ bảy 07/12/2019 | 19

    BongDa.com.vn Thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khiến phía Trung Quốc phải ghen tị.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     U22 Việt Nam vừa có chiến thắng đậm trước U22 Campuchia trong khuôn khổ bán kết SEA Games 30.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Theo đó, Đức Chinh và Tiến Linh cùng nhau tỏa sáng giúp U22 Việt Nam đè bẹp đối thủ với tỷ số 4-0.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Chiến thắng giúp U22 Việt Nam lọt vào trận chung kết SEA Games lần đầu tiên sau 10 năm.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Dưới thời HLV Park Hang-seo, các lứa đội tuyển Việt Nam đều thi đấu thăng hoa không riêng gì tại SEA Games lần này.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Điều đó thể hiện sự thăng tiến vượt bậc của bóng đá Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Trong khi đó, bóng đá Trung Quốc đang cho thấy một sự ảm đạm nhất định.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Mới nhất, U19 Trung Quốc đã thất bại trong việc giành vé tham dự VCK U19 châu Á 2020. Cụ thể, U19 Trung Quốc nằm ở bảng I và xếp thứ 2 chung cuộc sau U19 Hàn Quốc. Nhưng với việc chỉ có được 6 điểm, họ không thể lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Thời gian qua, ĐTQG Trung Quốc thì bị Philipines cầm hòa, thua trắng mắt trước Syria. U22 thì thua "tâm phục khẩu phục" trước Việt Nam. 

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Trước tình cảnh đó, một phóng viên của Trung Quốc đã xin lời khuyên từ HLV Park Hang-seo cho bóng đá nước này trong buổi họp báo sau trận bán kết SEA Games 30.

    HLV Park Hang-seo khiến bóng đá Trung Quốc vỡ mộng - Bóng Đá

     Đáp lại, câu trả lời của thầy Park có thể khiến tay phóng viên kia thất vọng. Ông cho hay: "Tôi xin cảm ơn. Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm để đưa lời khuyên cho bóng đá Trung Quốc. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền cho bóng đá, có nhiều CLB lớn. Tôi chỉ muốn nói rằng Việt Nam luôn cố gắng hết mình, luôn chiến đấu hết mình với tinh thần mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ."

    Tiểu Lam | 23:01 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...