MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc

    20:33 Chủ nhật 08/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng U22 Việt Nam cho rằng chiến thắng trước U22 Trung Quốc ở trận giao hữu này không nói lên nhiều điều.

    Đúng như phát biểu trước trận đấu, HLV Park Hang-seo đã có nhiều sự thử nghiệm trong trận giao hữu với U22 Trung Quốc nhằm đánh giá phong độ của học trò để chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm nay.

    HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước "phù thủy" Guus Hiddink.

    Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng U22 Việt Nam vẫn thể hiện được trình độ vượt trội so với U22 Trung Quốc khi kiểm soát hoàn toàn thế trận.

    Thậm chí, khi U22 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và nhường thế trận cho U22 Trung Quốc thì học trò HLV Guus Hiddink vẫn tỏ ra bế tắc trong khâu triển khai bóng.

    Sau 90 phút thi đấu chính thức, cú đúp do công tiền đạo Tiến Linh đã giúp U22 Việt Nam thắng dễ U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân Vũ Hán, qua đó đem lại kỷ niệm ngọt ngào cho ông HLV Park Hang-seo trong cuộc tái ngộ với người thầy cũ.

    Thế nhưng sau khi trận đấu kết thúc, thuyền trưởng U22 Việt Nam vẫn có những ứng xử rất đẹp đối với "phù thủy" Guus Hiddink khi khẽ cúi người để chào thầy cũ một cách đầy tôn trọng.

    Không chỉ vậy, HLV Park Hang-seo cũng tỏ ra khiêm tốn trong phòng họp báo, ông nói: “Tôi rất vui vì đội hôm nay chơi tốt hơn kỳ vọng. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài hay chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Ngoài ra họ còn có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U23 châu Á sắp tới".

    HLV Park Hang-seo khiêm tốn sau chiến thắng trước U22 Trung Quốc - Bóng Đá

     U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước U22 Trung Quốc.

    Sau trận đấu với U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam sẽ trở về nước để hội quân cùng đồng đội tại màu áo CLB để chuẩn bị cho những trận đấu còn lại ở V-Leauge cũng như hạng nhất.

    Trong khi đó, HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ lên đường đến Indonesia và Malaysia để do thám các đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

    Tịnh Đế | 20:15 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...