MỚI NHẤT :
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • HLV Park Hang-seo: "ĐT Việt Nam sẵn sàng thách thức Nhật Bản và giành chiến thắng"

    20:56 Thứ tư 23/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Đó là những phát biểu của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo trước trận gặp Nhật Bản diễn ra vào tối nay theo giờ Việt Nam.

    Tối nay theo giờ Việt Nam, cuộc họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Nhật Bản đã được diễn ra. Phát biểu trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo và học trò trò tỏ ra rất quyết tâm để tạo nên bất ngờ ở trận đấu ngày mai.

    HLV Park Hang-seo:

     HLV Park Hang-seo và học trò quyết tâm giành chiến thắng.

    HLV Park Hang-seo nói: "Rõ ràng đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên tuyển Việt Nam xem đây là cơ hội để tạo ra bước ngoặt ở giải đấu năm nay. Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, nhưng chúng tôi có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng thách thức và quyết tâm giành chiến thắng".

    Nhận xét về màn thể hiện của ĐT Nhật Bản ở các trận đấu đã qua, HLV Park Hang-seo đánh giá: "Tôi có thể thấy sự khác biệt lớn trong cách họ chơi ở 2 trận Uzbekistan và Saudi Arabia. Ở trận đấu với Saudi Arabia, tôi hơi ngạc nhiên khi Nhật Bản dùng khá nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự, dù họ có nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu, ngoại trừ thủ môn.

    Hẳn nhiên Nhật Bản mạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Tôi biết là có rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ nhưng là HLV của tuyển Việt Nam nên tôi sẽ làm hết mình, cống hiến để tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Đó là trách nhiệm của tôi.

    Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo cũng gửi lời cảm ơn tất cả cầu thủ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong suốt một năm vừa qua: "Năm 2018 là một năm thành công của ĐT Việt Nam nhưng đó là thành quả của cả tập thể, của các cầu thủ và những trợ lý như Lee Young-jin, Bae Ji-won. Việt Nam đã cho tôi cơ hội rất lớn để làm sống lại sự nghiệp của mình và tôi biết ơn điều đó. Vì vậy, tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để đáp lại tấm lòng người dân Việt Nam."

    HLV Park Hang-seo:

     Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng.

    Cuối cùng, nhà cầm quân người Hàn Quốc  khẳng định bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng, đặc biệt là khâu đào tạo trẻ. HLV Park Hang-seo không muốn những thành tích dừng lại, mà tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản sẽ được diễn ra vào lúc 20h tối mai.

    Tịnh Đế | 20:35 23/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...