MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • HLV Park Hang-seo đón tin vui từ 4 "thương binh" ĐT Việt Nam

    11:06 Thứ năm 29/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tại buổi tập chiều 28/08 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã nhận được những tín hiệu tích cực từ 4 thương binh ĐT Việt Nam.

    Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, trận đại chiến giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Thammasat (Bangkok). Hiện tại, cả 2 đội tuyển đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chạm trán nhiều duyên nợ này.

    HLV Park Hang-seo đón tin vui từ 4

     Trọng Hoàng và Văn Hậu đang tập cùng với đội.

    Đối với HLV Park Hang-seo, ông đang gặp nhiều thử thách về lực lượng. Đầu tiên là việc các cầu thủ trụ cột trong thành phần của CLB Hà Nội sẽ tập trung trễ cùng với thể lực thuyên giảm sau trận bán kết lượt về liên khu vực Trung Nam Á AFC Cup 2019.

    Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có Hùng Dũng, Văn Kiên, Duy Mạnh đã trở về Việt Nam vào sáng 29/08 vừa qua. Trong khi đó, Quang Hải và Thanh Chung đã lỡ chuyến bay và sẽ có mặt ở Hà Nội vào rạng sáng 30/08.

    HLV Park Hang-seo đón tin vui từ 4

     Quang Hải vẫn chưa thể hội quân cùng ĐT Việt Nam.

    Chưa dừng lại ở đó, trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam, có đến 5 "thương binh" chỉ vận động nhẹ gồm: Đức Huy, Anh Đức, Minh Tuấn, Văn Hậu, Trọng Hoàng. Với danh sách các cầu thủ chấn thương như thế, rõ ràng thầy Park không tránh khỏi những lo lắng.

    Tuy nhiên ở buổi tập 28/08 vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn đã có thể tạm an tâm khi Anh Đức, Đức Huy, Văn Hậu, Trọng Hoàng không còn phải tập riêng mà đã có thể tập luyện cùng toàn đội. Chỉ còn duy nhất trường hợp của Minh Tuấn vẫn phải tập hồi phục cùng bác sĩ Choi young-jin.

    HLV Park Hang-seo đón tin vui từ 4

     Hà Minh Tuấn vẫn chưa thể tập cường độ cao cùng các đồng đội.

    Đây được xem là tín hiệu rất khả quang cho ĐT Việt Nam khi trận đấu với Thái Lan đang gần kề. Với cá nhân Hà Minh Tuấn, anh cũng rất cẩn trọng với khả năng hồi phục của mình: "Trước hết tôi phải cố gắng chữa trị tốt chấn thương để theo đội tập luyện. Thời gian 1 tuần vừa qua tôi có tập hồi phục với bác sỹ Choi ở PVF. Tôi đau cơ đùi sau. Bây giờ mới là quá trình tập nhẹ thôi, tôi cũng không biết mình có kịp bình phục hay không. Tôi cần phải chờ kết luận của bác sỹ Choi."

    Rõ ràng, những sự phục hồi nhanh chóng các cầu thủ ĐT Việt Nam cho thấy được khả năng của thần y Choi cũng như sự kiên định từ thầy Park. Bởi lẽ ông vẫn tin vào khả năng phục hồi của 2 trường hợp chấn thương khá nặng là Văn Hậu và Trọng Hoàng: "Trường hợp các cầu thủ chấn thương như Trọng Hoàng, Văn Hậu thì đúng là theo chẩn đoán đầu khá là nghiêm trọng. Nhưng đến hôm nay thì các bạn bắt đầu chạy bộ được rồi. Tình hình tiến triển đã tốt lên."

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 05/09.

    Đăng Huy | 11:02 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...