MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • HLV Park Hang Seo đau đầu bởi khoảng cách về trình độ ở U23 Việt Nam

    14:07 Thứ tư 20/12/2017

    Đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, bên cạnh vấn đề chấn thương thì câu chuyện về khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và phương án dự bị cũng đang là vấn đề đau đầu với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

    U23 Việt Nam đã có bước chuẩn bị khá thuận lợi cho VCK U23 châu Á 2018 khi vừa giành tấm HCĐ tại giải M-150 Cup 2017 tổ chức ở Thái Lan. Ở giải đấu này, HLV Park Hang-seo đã có những phương án thử nghiệm về sơ đồ chiến thuật, nhân sự. Trao đổi với báo chí sau khi U23 Việt Nam về nước tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết dù U23 Việt Nam vừa có chiến thắng trước U23 Thái Lan nhưng điều này vẫn làm ông không hài lòng: “Tại giải M-150 Cup, điều mà chúng tôi đạt được là đánh bại Thái Lan để giành tấm huy chương Đồng. Nhưng bên cạnh đó còn là những vấn đề mà tôi cho rằng đội đã chưa hoàn thành tốt. Đó là một số cầu thủ bị kiệt sức hoặc gặp chấn thương. Một số khác thì tôi chưa thể kiểm nghiệm họ (6/27 cầu thủ không được ra sân tại Thái Lan). Đó là điều tôi cảm thấy chưa hài lòng.”

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có khoảng cách lớn về trình độ.

    Hiện tại U23 Việt Nam vẫn còn 4 trường hợp chấn thương là Văn Khánh, Duy Mạnh, A Hoàng và Lâm Ti Phông. Trong đó, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã gặp chấn thương trong phần tập luyện đối kháng của U23 Việt Nam chiều ngày 19/12 vừa qua. Theo đó, từ một tình huống dứt điểm ở buổi tập chiều qua của U23 Việt Nam, Công Phượng đã đánh bại thủ môn và đưa bóng về phía khung thành. Trong tình huống này, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã lao theo để cản phá bàn thua ngay trên vạch vôi. Tuy nhiên, dù cứu cho đội mình một bàn thua nhưng Văn Khánh đã bị đập người vào cột dọc và gặp chấn thương.

    Bên cạnh vấn nạn chấn thương thì một vấn đề cũng đang khiến HLV Park Hang-seo đau đầu là khoảng cách về trình độ giữa đội hình chính và những phương án dự bị ở U23 Việt Nam. Trong khi đó, thời gian đến VCK U23 châu Á 2018 là không còn nhiều: “Tôi nghĩ trình độ và màn trình diễn của đội hình mạnh nhất với các cầu thủ dự bị có một khoảng cách chênh lệch, dù rằng phong độ của đội hình tối ưu chưa phải là tốt nhất. Từ giờ cho đến VCK U23 châu Á, tôi sẽ phải giúp sức mạnh của đội hình mạnh nhất tăng lên. Bản thân các cầu thủ dự bị cũng phải tiến bộ lên. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng và chúng ta cũng không có nhiều thời gian nữa.”

    Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm 2 trận đấu giao hữu bổ ích với những đối thủ mạnh khác là trận gặp CLB Ulsan Huyndai (Hàn Quốc) vào tối 21/12 trên sân Hàng Đẫy và chạm trán U23 Palestine ở Trung Quốc vào ngày 4/1. Đây sẽ là những liều thuốc thử mạnh với U23 Việt Nam trước khi lần lượt so tài với các đội U23 trong bảng D là Hàn Quốc, Australia và Syria.

    Nam Anh | 13:45 20/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...