MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • HLV Park Hang-seo chốt ngày trở lại Việt Nam

    14:45 Thứ tư 14/02/2018

    HLV Park Hang-seo đang đoàn tụ cùng gia đình tại Hàn Quốc chuẩn bị cho dịp Tết cổ truyền và vị chiến lược gia 59 tuổi cũng đã chốt ngày trở lại Việt Nam làm việc.

    Sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã lên đường về nước để đoàn tụ cùng gia đình của mình ngày 8/2 vừa qua. Trao đổi với báo chí mới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết sẽ trở lại Việt Nam để làm việc vào ngày 10/3 tới, đây cũng là ngày V-League 2018 khởi tranh lượt trận mở màn.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam làm việc vào ngày 10/03 tới.

    Theo kế hoạch, ngay khi trở lại Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay ngay vào thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại ASIAN Cup 2019 gặp Jordan (27/03). Trước khi bước vào trận đấu này hai đội đã sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu này vẫn có ý nghĩa quan trọng với cả hai khi nó sẽ quyết định thứ hạng nhất nhì của hai đội. Xa hơn nữa là chuẩn bị cho mục tiêu cao tại Asiad 2018 tại Indonesia diễn ra vào tháng 8 và mục tiêu cao nhất là giành HCV tại AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm.

    Trước đó, ngày 24/02, trận tranh siêu cúp quốc gia giữa Quảng Nam FC và SLNA cũng diễn ra. Dù không có mặt ở Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình để xem màn trình diễn của một số cầu thủ tốt như Đinh Thanh Trung, Huy Hùng, Quế Ngọc Hải.

    Trong buổi giao lưu với người Việt Nam tại Hàn Quốc mới đây, HLV Park Hang-seo cho biết tấm HCB tại giải U23 châu Á 2018 là thành tích lịch sử không chỉ với bóng đá Việt Nam mà là cả với khu vực ĐNÁ. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tin rằng đây chỉ mới là bắt đầu và bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái những thành công hơn nữa trong tương lai gần.

    Hoàng Nam | 14:02 14/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...