MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • HLV Park Hang Seo chỉ ra tử huyệt của UAE trước trận tranh HCĐ

    12:51 Thứ sáu 31/08/2018

    Trước trận tranh HCĐ tại Asiad 2018 với Olympic UAE, HLV Park Hang Seo của Olympic Việt Nam đã chỉ ra tử huyệt của đối thủ để các học trò có thể khai thác.

    Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đối đầu với Olympic Hàn Quốc tại bán kết môn bóng đá nam tại Asiad 2018. Theo đó, trong trận đấu chiều ngày 29/8 vừa qua, các học trò HLV Park Hang Seo đã sớm để thủng lưới tới 3 lần chỉ sau 55 phút thi đấu. Những nỗ lực của Olympic Việt Nam trong những phút còn lại của trận đấu chỉ giúp đoàn quân HLV Park Hang Seo có bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-3 từ tình huống đá phạt đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Minh Vương ở phút 70.

    HLV Park Hang Seo chỉ ra tử huyệt của UAE trước trận tranh HCĐ - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo đã nhận ra điểm yếu của UAE.

    Sau khi thất bại trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ phải xuống tranh hạng 3 với Olympic UAE, đội đã để thua Olympic Nhật Bản với tỷ số 0-1 ở trận bán kết sau đó.

    Quá trình chuẩn bị cho Asiad 2018 của Olympic UAE đã gặp phải nhiều sự cố khi ban đầu họ không có tên trong danh sách các đội bóng tham dự ở buổi lễ bốc thăm chiều ngày 05/07. Sau nhiều cuộc họp, UAE và Palestine được bốc thăm ngẫu nhiên vào bảng A và E.

    Sát giờ khởi tranh môn bóng đá nam, Olympic Iraq rút khỏi bảng C khiến bảng này chỉ còn lại 3 đội. Sau đó, UAE đã được BTC chuyển sang bảng đấu này để thay thế vị trí của Iraq để lại. Đoàn quân của HLV Macie Skorza giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội thứ 4 trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Ngoại trừ trận bán kết với Olympic Nhật Bản, ở hai trận đấu loại trực tiếp trước đó, Olympic UAE đều phải nhờ đến loạt sút luân lưu trước khi vượt qua đối thủ của mình để giành vé đi tiếp. Trao đổi với báo chí trong nước sáng ngày 30/8, HLV Park Hang Seo cho biết đã có đầy đủ thông tin về đối thủ ở trận tranh hạng 3 vào ngày 01/09 tới đây: "Tôi có xem UAE đá bán kết qua tivi. Các trợ lý của tôi cũng đã thu thập đầy đủ băng hình cũng như thông tin về họ. Trong chiều nay, chúng tôi sẽ họp để phân tích về đối thủ này.”

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Park Hang Seo cũng đánh giá cao đối thủ bởi đoàn quân HLV Macie Skorza đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất: “Nhưng nói chung, đã vào tới bán kết, chúng ta không thể coi nhẹ đối thủ nào cả, vì mỗi đội đều có một đặc trưng. UAE nhìn chung đá đa dạng, họ có thể đá theo sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, với các cầu thủ đá cánh giàu tốc độ, đột phá tốt.”

    Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã chỉ ra “tử huyệt” của đối thủ để các học trò ở Olympic Việt Nam có thể khai thác ở trận đấu tới đây. HLV Park Hang Seo không giấu tham vọng giải quyết trận đấu với UAE chỉ trong 90 phút thi đấu chính thức: “Tuy nhiên, tôi nhận thấy vào hiệp hai trận đấu với Nhật Bản, thể lực của các cầu thủ UAE xuống rõ rệt. Theo điều lệ của BTC, sau 90 phút là đá 11m. Tôi thực sự không muốn đá penalty. Tôi là HLV trưởng, mệt mỏi lắm. Tôi muốn kết thúc trong 90 phút."

    Hoàng Anh | 09:26 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...