MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • HLV Park Hang Seo chỉ cách để Việt Nam quên đi nỗi sợ Thái Lan

    16:22 Thứ sáu 08/06/2018

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, HLV Park Hang Seo đã chỉ ra những cách để ĐT Việt Nam có thể quên đi nỗi sợ hãi mỗi khi đối đầu với Thái Lan.

    Sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn 2 nhiệm vụ quan trọng cùng các đội tuyển Việt Nam trong năm 2018 là đấu trường Asiad 2018 và AFF Cup 2018. Trong đó, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chức vô địch tại AFF Cup 2018. Trao đổi với báo chí trong nước về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu khu vực, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào tới chung kết AFF Cup 2018. Hiện tại tôi đang theo dõi V-League để tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam và tuần trước tôi đã sang Bangkok để theo dõi trận giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Trung Quốc. Tôi cũng đang tiến hành phân tích các đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 là Lào, Campuchia và Malaysia.”

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo đã gặt hái những thành công bước đầu cùng các học trò

    Ở thời điểm hiện tại Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là những ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, một vấn đề lớn của ĐT Việt Nam là tâm lý thi đấu khi chúng ta thường xuyên để thua trước đối thủ ở những lần đối đầu quan trọng. Giải thích về điều này, HLV Park Hang Seo thừa nhận chuyện kỵ giơ trong bóng đá có rất nhiều trên thế giới, không chỉ với riêng Việt Nam và Thái Lan: “Trong lịch sử đối đầu ở Đông Nam Á thì Việt Nam thua nhiều hơn thắng mỗi khi đối đầu với Thái Lan, nhưng đấy đã là quá khứ. Tôi cũng biết các cầu thủ Việt Nam khi thi đấu với các đội bóng Tây Á như UAE hay Qatar thì rất tự tin, nhưng lúc đá với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan thì lại không được tự tin cho lắm. Tuy nhiên trong bóng đá chuyện kỵ giơ như vậy cũng nhiều lắm, chẳng hạn Trung Quốc rất ngán Hàn Quốc, còn Hàn Quốc chúng tôi thì không ngại Nhật Bản song lại rất e ngại các đội bóng ở vùng Trung Đông như Iran, Iraq, Qatar...”.

    Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo cũng đã chỉ ra những giải pháp để có thể giúp các học trò vượt qua nỗi sợ hãi người Thái khi hai đội đối đầu tại AFF Cup 2018 tới đây: “Theo tôi có 2 hướng giải pháp. Đầu tiên là chúng ta phải khiến các cầu thủ có tinh thần thi đấu thật tốt, phải cảm thấy tự tin, chỉ khi nào cầu thủ làm được như vậy thì họ mới có thể vượt qua rào cản tâm lý để thi đấu với đội Thái Lan. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nhờ tới sự hỗ trợ của VFF, chẳng hạn như khi đội tuyển Việt Nam tập trung thì VFF có thể mời về một số chuyên gia tâm lý nói chuyện với các cầu thủ để giải toả sự căng thẳng về tâm lý khi đối đầu với Thái Lan.”

    HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận các cầu thủ Việt Nam có những tố chất quan trọng để có thể giải tỏa tâm lý e sợ mỗi khi đối đầu với Thái Lan: “Bản thân tôi đã có cuộc khảo sát về tâm lý với các cầu thủ tập luyện ở đội tuyển Việt Nam. Tôi đã phỏng vấn từng cầu thủ với câu hỏi rằng Theo các bạn thì thế nào là tinh thần của cầu thủ Việt Nam và chúng ta có những giá trị gì để chúng ta có thể phát huy thì các cầu thủ trả lời thứ nhất là nếu chúng ta đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt, thứ hai là chúng ta có sự tự tin, thứ ba là cầu thủ Việt Nam rất thông minh, thứ tư là cầu thủ Việt Nam không bao giờ biết bỏ cuộc. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam còn một ưu điểm nữa mà họ không kể ra nhưng bản thân tôi lại phát hiện được, đấy là khi tôi đưa ra mục tiêu cho cầu thủ thì họ luôn nỗ lực để hoàn thành, dù cho đấy chưa hẳn là những mục tiêu rõ ràng và cũng không dễ để họ làm được điều đó. Tôi thấy nếu chúng ta có được 5 tố chất này thì chúng ta sẽ giải toả được tâm lý sợ thua khi đối đầu với Thái Lan.”

    Dũng Phương | 14:48 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...