MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • HLV Park Hang-seo: "Bóng đá Việt Nam đang thiếu tài năng trẻ"

    22:50 Thứ năm 02/07/2020

    HLV Park Hang-seo nhận định bóng đá Việt Nam đang thiếu tài năng trẻ nổi bật, có khoảng trống sau lứa Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh...

    Trả lời báo chí chiều nay, HLV Park Hang-seo cho biết dù Văn Hậu còn đủ tuổi đá SEA Games 31 nhưng không có gì đảm bảo hậu vệ này tham gia chiến dịch bảo vệ tấm HCV bóng đá nam. Mặt khác, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh tất cả các cầu thủ đều có cơ hội, và chỉ những ai đáp ứng đủ tiêu chí mới được gọi lên tuyển U22 Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo:

    Văn Hậu có vai trò rất quan trọng, nhưng HLV Park Hang-seo nói "hãy cứ chờ xem".

    HLV Park Hang-seo nói: "Ban đầu đợt tập trung này không có trong kế hoạch của tôi. 

    Tôi muốn tập trung các cầu thủ sinh năm 1999 và trẻ hơn. Họ ít có cơ hội thi đấu nên tôi muốn tạo điều kiện cho họ tập luyện và thi đấu với nhau, kiểm tra năng lực.

    Đến tháng 8, 9 U22 Việt Nam tiếp tục tập trung. Sau đó khi V-League kết thúc và nếu dịch Covid-19 không gây ảnh hưởng nữa thì hi vọng U22 Việt Nam có thể đi tập huấn nước ngoài”.

    HLV Park Hang-seo:

    U22 Việt Nam đang tập trung ngắn hạn.

    HLV Park Hang-seo tỏ ra lo lắng khi nhiều cầu thủ trẻ không được ra sân ở V-League: “Họ không có cơ hội thể hiện ở giải quốc nội. Hầu như không tìm được ra nhân tố mới ở các CLB nên tôi phải có đợt tập trung này.

    Hai năm trước khi tôi nhậm chức, lứa 1995 của Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải… có rất nhiều cầu thủ tài năng. Bây giờ bóng đá Việt Nam không có cầu thủ trẻ thể hiện tốt, hầu hết là ngoại binh và những cầu thủ lớn tuổi đã thể hiện được mình.

    HLV Park Hang-seo:

    HLV Park Hang-seo thừa nhận lứa cầu thủ này không mạnh như thời Công Phượng.

    Vì thế tôi rất mong có cơ chế tạo thêm điều kiện ra sân cho cầu thủ trẻ, như hạn chế ngoại binh hay một cách nào đó. Đó thực sự là điều tôi cảm thấy lo lắng. Tuyển Việt Nam lúc này hầu hết là những gương mặt cũ, còn nhân tố mới gần như không có. Tại V-League, ngoại binh là nhân tố quan trọng”.

    Chia sẻ về tiêu chí lựa chọn cầu thủ cho một lứa đội tuyển mới, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Dù là SEA Games hay giải đấu cho ĐTQG thì tiêu chí của tôi luôn là họ phải đảm bảo được năng lực, chơi tốt vị trí của mình. Ngoài kỹ năng, thể lực cũng phải được đảm bảo".

    Song Ngư - Vietnamnet.vn | 17:28 02/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...