MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • HLV nội "né" ghế nóng, VFF đã có danh sách thầy ngoại

    10:02 Thứ hai 11/09/2017

    VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia sẽ buộc phải “chấm” một HLV ngoại, trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức sẽ được cân nhắc.

    Việc các HLV nội từ chối lên tuyển là câu chuyện đã sớm được dự báo. Sau khi HLV Hữu Thắng chia tay, và trước đó là những gương mặt như Phan Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc, bóng đá Việt Nam không còn nhiều HLV giỏi và dũng cảm nhận nhiệm vụ.

    Theo tiến cử của bầu Đức, rất bất ngờ HLV Lê Thuỵ Hải cũng nằm trong danh sách được mời dẫn dắt tuyển Việt Nam, cùng với những cái tên cũ như Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần từ chối lên tuyển.

    Tuy nhiên ông Hải “lơ” từ lâu không còn quan tâm tới công việc đầy áp lực HLV trưởng vì đã có tuổi. Trong khi HLV Lê Huỳnh Đức luôn cần sự ổn định, và thực tế cầu thủ thuộc thế hệ vàng bóng đá Việt Nam này sẽ gắn bó lâu dài với CLB SHB Đà Nẵng, thay vì mạo hiểm lên tuyển dễ mất nhiều hơn là được.

    Riêng với HLV Hoàng Anh Tuấn, với những thành tích đã làm được trong khoảng 2 năm trở lại đây, cũng được Hội đồng HLV quốc gia đánh giá cao. Tuy nhiên, HLV người Khánh Hoà lại không nhận được sự ủng hộ từ bầu Đức – người tuyên bố ngày nào còn làm ở VFF thì sẽ cấm cửa ông Tuấn “con” lên tuyển.

    Do sắp tới U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018, trong khi tuyển Việt Nam còn nhiều trận quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2019, nên VFF buộc phải tìm HLV trưởng,  

    HLV nội

     

    Hiện tại HLV Mai Đức Chung sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở trận làm khách trên sân của Campuchia, sẽ trở lại với công việc quen thuộc với tuyển nữ Việt Nam.

    Thông tin từ VFF cho hay, giữa lãnh đạo VFF cùng Hội đồng HLV quốc gia đã và đang lên danh sách HLV ngoại. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, danh sách các HLV ngoại sẽ được giữ kín đến khi VFF tiếp cận với những người vào “chung kết”.

    Cũng theo ông Hoài Anh, với mối quan hệ thân thiết của Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức, nhiều khả năng HLV mới của đội tuyển Việt Nam sẽ là người đến từ một trong ba quốc gia kể trên. 

    Theo kế hoạch, ngày mai (12/9), lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV Quốc gia và các bộ phận chuyên môn sẽ có buổi làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng nhằm tổng kết, đánh giá quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của đội U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Cũng trong buổi làm việc này, VFF sẽ rà soát danh sách các HLV ngoại, để từ đó tiến hành các bước tiếp theo để ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất.

    Huy Phong | 05:44 11/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...