MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • HLV Nishino "dằn mặt" trợ lý, gửi thông điệp đến HLV Park Hang-seo sau sự cố khiêu khích

    07:44 Thứ năm 21/11/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau những hành động có phần thiếu kiểm soát của trợ lý Sasa Todic, HLV Akira Nishino đã có những động thái khá cứng rắn.

    Đêm 19/11 vừa qua, ĐT Việt Nam và Thái Lan đã chia điểm trong trận cầu không bàn thắng trên sân Mỹ Đình tại khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Với 1 điểm có được, Rồng Vàng tiếp tục dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội xếp sau là Malaysia 2 điểm. Thái Lan tạm thời rơi xuống vị trí thứ 3 với 8 điểm trong tay.

    Sau trận đấu đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình HLV Park Hang-seo bước sang khu vực kỹ thuật của ĐT Thái Lan, bắt tay chào HLV Akira Nishino. Ở đó, vị trợ lý Sasa Todic bất ngờ có một động thái khiêu khích khó chấp nhận với vị chiến lược gia người Hàn.

    HLV Nishino

      Trong lúc HLV Park Hang-seo bắt tay HLV Akira Nishino, trợ lý Sasa Todic nở nụ cười mỉa mai và có hành động ám chỉ đến chiều cao của thầy Park. Ảnh: VnExpress.

    Cụ thể, ông Todic đã cười chế giễu cộng thêm hành động để bàn tay ngang ngực như muốn ám chỉ về chiều cao khiêm tốn của thuyền trưởng ĐT Việt Nam. Tất nhiên, ngay lập tức vị trợ lý này đã nhận lại cơn thịnh nộ từ thầy Park và các thành viên BHL ĐT Thái Lan đã phải can ngăn để mọi chuyện không đi qua tầm kiểm soát.

    Trở về Thái Lan, vị chiến lược gia người Nhật Bản ngay lập tức đưa ra những động thái cứng rắn để sự việc này sẽ không tái diễn trong tương lai. Đầu tiên, HLV Nishino gửi lời xin lỗi đến thầy Park: "Tôi biết ông Park từ lâu. Chúng tôi vẫn hòa nhã, luôn chào hỏi khi gặp nhau. Sau trận đấu, tôi đến bắt tay và xin lỗi Park. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, giữa các trợ lý và Park. Tôi sẽ xem xét lại hành vi của trợ lý Todic."

    HLV Nishino

     HLV Nishino gửi thông điệp đến HLV Park Hang-seo sau sự cố tại Mỹ Đình.

    Có thể thấy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc thật sự có thiện chí sau khi trợ lý của ông có hành vi xúc phạm đến người đồng nghiệp Hàn Quốc.

    Song song đó, HLV Nishino cũng không quên gửi lời xin lỗi đến CĐV Thái Lan: "Cảm ơn tất cả đã luôn đồng hành cùng ĐT Thái Lan. Nhưng tôi xin lỗi vì không đạt kết quả không như mong đợi. Các cầu thủ đã chiến đấu cật lực. Đội đã dẫn trước Malaysia nhưng lại không bảo toàn được thành quả. Còn ở trận gặp ĐT Việt Nam, đội lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Toàn đội sẽ tìm cách cải thiện những điểm yếu trong bốn tháng tới, cho đến trận tiếp theo."

    Đăng Huy | 07:42 21/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...