MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • HLV Nhật Bản: 'Qatar rất mạnh nhưng chúng tôi có chiến lược riêng'

    09:29 Thứ sáu 01/02/2019

    Thuyền trưởng Hajime Moriyasu bày tỏ sự tôn trọng dành cho Qatar, nhưng vẫn tự tin về khả năng lần thứ 5 vô địch Asian Cup của đội tuyển Nhật Bản.

    Trong buổi họp báo trước trận chung kết, HLV trưởng Hajime Moriyasu tin rằng đội tuyển Nhật Bản vẫn chưa phô diễn hết sức mạnh trong suốt hành trình tham dự giải đấu.

     - Bóng Đá

     HLV Moriyasu phát biểu trong buổi họp báo trước trận chung kết.

    Đứng đầu bảng F với các chiến thắng trước Turkmenistan, Oman và Uzbekistan, đội tuyển Nhật Bản sau đó vượt qua Saudi Arabia, Việt Nam và Iran ở vòng loại trực tiếp để góp mặt trong trận chung kết diễn ra vào ngày 1/2.

    Chiến thắng 3-0 trước Iran - đội bóng đứng đầu châu Á trên bảng xếp hạng FIFA - đã cho thấy Nhật Bản hoàn toàn có đủ cơ sở để giành được danh hiệu tạiAsian Cup 2019. Tuy nhiên, trước mắt "Những võ sĩ Samurai xanh" là đội tuyển Qatar tự hào với thành tích giữ sạch lưới trong suốt 6 trận đấu và sở hữu một tiền đạo Almoez Ali dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

    Chia sẻ với báo chí, HLV Moriyasu cho biết đội bóng của ông tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu, đồng thời bày tỏ sự tự tin Nhật Bản sẽ lần thứ 5 đăng quang Asian Cup.

    Ông phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng mình sắp đối đầu với đội bóng mạnh. Cho dù họ là ai và có mạnh đến đâu, chúng tôi sẽ chơi bằng việc phát huy những thế mạnh của mình như đã làm trong suốt giải đấu."

    "Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và muốn làm hết sức để giành chiến thắng. Tuyển Nhật Bản đã lọt vào trận chung kết và phong độ được cải thiện sau mỗi trận đấu. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất trong trận chung kết tới", nhà cầm quân 50 tuổi nói.

    Chiến thắng bằng cách biệt tối thiểu trong suốt 5 trận đấu đầu tiên nhưng ở vòng bán kết, Nhật Bản lại đè bẹp Iran với tỷ số 3-0 trên sân Hazza Bin Zayed. HLV Moriyasu dành lời khen ngợi cho các học trò: "Chúng tôi đã đi đến trận đấu cuối cùng và có cái nhìn rõ nét về đối thủ sắp tới là ai."

    "Các cầu thủ bây giờ có thể đọc trận đấu và chơi như một tập thể gắn kết. Khi nhìn lại, chúng tôi phải đối đầu với nhiều đối thủ khác nhau, đôi khi chúng tôi phải áp dụng chiến thuật giữ bóng nhưng cũng có trận lại chơi tự do. Tôi không biết trận đấu tới sẽ ra sao, nhưng Nhật Bản sẽ chơi với chiến lược và sức mạnh riêng có của mình", ông khẳng định.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Nhật Bản đứng trước cơ hội lần thứ 5 vô địch Asian Cup.

    Nếu giành chiến thắng trước Qatar, Moriyasu sẽ trở thành người đầu tiên vô địch Asian Cup trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV. Năm 1992, ông là một phần trong đội hình đăng quang châu Á của Nhật Bản ngay trên sân nhà.

    Tuy nhiên, tiền vệ một thời của đội tuyển Nhật Bản cho biết giờ không phải là lúc tập trung vào những danh hiệu cá nhân: "Điều đó xảy ra thì thật tốt, nhưng tôi không để tâm đến những thành tích cá nhân."

    "Chúng tôi muốn giành cúp châu Á với tư cách là đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Mọi thành tích cá nhân khác có thể đợi ở đằng sau. Chúng tôi đã đi xa đến đây và hiện tại muốn hoàn thành cái đích đó. Toàn đội sẽ bước vào trận đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng tối đa", ông nhấn mạnh.

    Bích Hiền | 06:30 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...