MỚI NHẤT :
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • 10 thống kê Bayern 1-0 Arsenal: "Kẻ hủy diệt" Pháo thủ
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • HLV Miura khen U23 Việt Nam, háo hức đối đầu Công Phượng và đồng đội

    20:48 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Không thể đánh bại được Quảng Nam FC, HLV Toshiya Miura đang rất háo hức tái ngộ các cầu thủ HAGL ở trận đấu mang tính chất quan trọng với TP.HCM ở vòng 22 V-League.

    Dù phải làm khách trước ĐKVĐ Quảng Nam FC ở vòng 21 V-League, nhưng CLB TP.HCM đã tạo ra một thế trận không quá lép vé so với các học trò HLV Hoàng Văn Phúc, thậm chí có thời điểm họ tỏ ra vượt trội hơn.

    HLV Miura khen U23 Việt Nam, háo hức đối đầu Công Phượng và đồng đội - Bóng Đá

     TPHCM để thua đáng tiếc trước Quảng Nam FC. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, những sai lầm trong khâu phòng ngự đã khiến họ trả giá đắt bởi những bàn thua từ các tình huống phản công từ đội chủ nhà. Đầu tiên là pha lập công của Douglas ở phút 20, sau đó là bàn ấn định tỉ số 2-1 từ Warley. Chính tinh thần thi đấu tuyệt vời đã khiến HLV Miura tỏ ra vô cùng hài lòng.

    Trong phòng họp báo, HLV người Nhật Bản nhận xét: "Các cầu thủ TP.HCM đã có một trận đấu tốt, tạo được thế trận ngang ngửa với Quảng Nam FC. Tuy nhiên không may là chúng tôi lại để thua từ những pha phản công của đối thủ, tôi rất tiếc với trận thua này.

    Bên cạnh đó, việc thiếu vắng Matias đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của CLB TP.HCM, nếu có Matias thì hàng công chúng tôi sẽ tỏ ra nguy hiểm hơn."

    Trận thua này khiến CLB TPHCM có thể sẽ trở về khu vực nguy hiểm nếu như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Sài Gòn FC, XSKT Cần Thơ hay Nam Định giành chiến thắng ở trận đấu ngày mai. Vì thế, những trận đấu còn lại của thầy trò HLV Toshiya Miura ở 5 vòng cuối cùng.

    HLV Miura khen U23 Việt Nam, háo hức đối đầu Công Phượng và đồng đội - Bóng Đá

     Miura háo hức gặp lại Công Phượng và cầu thủ HAGL.

    Trước  mắt CLB TP.HCM sẽ là cuộc tiếp đón HAGL ở vòng 22, trận đấu này sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ giữa HLV Miura và các cầu thủ từng là học trò của ông tại ĐTQG đang khoác áo đội bóng phố Núi như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường... Vì thế, nhà cầm quân người Nhật Bản đang tỏ ra rất háo hức.

    "Tâm trạng được gặp lại những cậu học trò cũ mình từng dẫn dắt luôn rất thú vị, hôm nay tôi đã gặp Huy Hùng và Thanh Trung. Trận tới sẽ gặp Công Phượng, Xuân Trường và các cầu thủ khác. Chúng tôi đã đối đầu với họ ở lượt đi và giành kết quả hỏa, tôi đang rất háo hức để gặp lại họ."

    Cuối cùng, ông cũng dành những lời khen cho U23 Việt Nam sau kỳ tích tại ASIAD mới đây: "U23 Việt Nam là tập thể gắn kết, có sự kết hợp của những cầu thủ tôi đã từng dẫn dắt và lứa U20 từng tham dự World Cup. Đây là tương lai hứa hẹn của bóng đá Việt Nam.

    Sau vòng 21, CLB TP.HCM vẫn xếp ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 21 điểm có được.

    Viết Định | 19:50 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...