MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • HLV Malaysia "mạnh miệng" tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình

    08:00 Thứ ba 24/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Tan Cheng Hoe đang rất quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

    Sau hai lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Malaysia hiện đang xếp vị trí thứ 3 ở bảng G khi có được 3 điểm.

    HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình - Bóng Đá

     HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam.

    Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã giành chiến thắng trước Indonesia (thắng 3-2) và thua sít sao UAE (1-2). Chính từ những kết quả khả quan đó, ĐT Malaysia quyết tâm có được kết quả tốt trong chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 (diễn ra vào ngày 10/10) tới.

    Trong một chia sẻ mới đây với truyền thông Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe cho biết không hề e ngại ĐT Việt Nam: "Tôi đã xem danh sách mới đây của tuyển Việt Nam. Họ vẫn dựa vào những cầu thủ từng giành chức vô địch AFF Cup 2018.

    Một thực tế không thể phủ nhận là các cầu thủ Việt Nam đang rất tự tin, và có nhiều kinh nghiệm hơn, sau khi vào tứ kết Asian Cup hồi đầu năm nay.

    Rõ ràng, mọi HLV và cầu thủ đều cải thiện mức độ tự tin lẫn tâm lý thi đấu khi vào đến tứ kết giải đấu châu lục.

    Tuy nhiên, Malaysia cũng rất tự tin, tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Chúng tôi không hề e ngại họ, dù phải đá sân khách".

    Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ quyết tâm muốn giành chiến thắng để hướng đến mục tiêu xa hơn: "Chúng tôi muốn giành 3 điểm. Mục tiêu xa hơn của Malaysia là vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Sau trận thua UAE, chúng tôi hiểu rằng không được phép thất bại một lần nữa.

    Nếu thất bại, tâm lý của đội sẽ đi xuống. Khi ấy, chúng tôi hoàn toàn có thể phải nhận thêm các trận thua khác.

    HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình - Bóng Đá

     ĐT Malaysia quyết tâm có điểm trước ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Vì thế, mọi trận đấu sắp tới đều quan trọng. Tôi đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam, cũng như xem lại nhiều lần trận đấu của họ với Thái Lan.

    Malaysia đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi tìm kiếm thêm các giải pháp để giành chiến thắng ở Hà Nội".

    Theo kế hoạch, ĐT Malaysia sẽ hội quân vào ngày 30/9 tới để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam.

    Tịnh Đế | 07:40 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...