MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • HLV Malaysia không muốn đánh giá Thái Lan quá mạnh

    11:28 Thứ ba 27/11/2018

    Huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe khẳng định sức mạnh được dự báo của đội tuyển Thái Lan không thể làm ảnh hưởng đến Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2018.

    Theo ông Tan, mặc dù Malaysia bị đánh giá là phải gặp đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở vòng bán kết, các cầu thủ của ông vẫn hoàn toàn có thể vượt qua mọi trở ngại nếu tập trung vào trận đấu.

    Chiến lược gia 50 tuổi phát biểu: "Chúng tôi đã xem một số trận đấu của đội tuyển Thái Lan ở vòng bảng. Mặc dù thiếu đi 3-4 ngôi sao hàng đầu, họ vẫn có đội hình hoàn thiện. Từ vị trí thủ môn cho đến cỗ máy tấn công đều chất lượng. Họ có những cầu thủ và giải quốc nội rất tốt."

    "Nhưng nếu Malaysia thể hiện được đầy đủ phẩm chất vốn có trên sân cỏ, chúng tôi có thể mang đến màn trình diễn hay nhất. Chúng tôi không thể cho rằng Thái Lan quá mạnh, và tôi chắc chắn các cầu thủ có khả năng vượt qua mọi chướng ngại vật trong giải đấu này", HLV Tan chia sẻ với các phóng viên trong buổi tập của đội tuyển ngày 26/11.

     - Bóng Đá

     HLV Tan tự tin đội tuyển Malaysia có thể vượt qua mọi đối thủ tại AFF Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

    Nhận định về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đối phương, ông Tan gọi tên Adisak Kraisorn, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 8 pha lập công và gần như sẽ trở thành vua phá lưới của giải đấu.

    Thuyền trưởng "Harimau Malaya" nhận định: "Các cầu thủ không được mất tập trung và cần quyết liệt hơn trên sân đấu. Chúng tôi biết nhiều cầu thủ đội bạn, đặc biệt là sự nguy hiểm của Adisak bởi khi có rất ít cơ hội, cậu ta vẫn có thể ghi được bàn."

    HLV Tan tỏ ra rất thoải mái khi Malaysia bị đánh giá là đội bóng "cửa dưới" khi hiểu rằng "Voi chiến" luôn được xem như là nhà vô địch Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, ông không muốn các cầu thủ nhớ quá nhiều về những thất bại trong quá khứ với tư tưởng Malaysia thường dễ gục ngã trước Thái Lan.

    "Tất nhiên chúng tôi yếu hơn đối thủ, từ trước AFF Cup khởi tranh tôi đã nói chúng tôi là đội bóng 'cửa dưới'. Thế nên, Malaysia sẽ cần tận dụng mọi lợi thế và hạn chế sai lầm", nhà cầm quân người bản địa nói.

     - Bóng Đá

     Adisak Kraisorn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2018.

    HLV Tan cũng cho biết các cầu thủ đều đang đạt được tình trạng thể lực và tâm lý tốt nhất, không có ai dính chấn thương. 

    Ngày 01/12, trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur. 4 ngày sau đó, trận lượt về được tổ chức trên sân Rajamangala, thủ đô Bangkok.

    Lần cuối cùng Malaysia và Thái Lan chạm trán nhau trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á là chung kết cách đây 4 năm, khi đội bóng áo vàng để thua chung cuộc với tỷ số 3-4. "Harimau Malaya" mới chỉ có một lần đăng quang AFF Cup vào năm 2010, trong khi đối thủ có tới 5 lần lên ngôi cao nhất và cũng là nhà đương kim vô địch của giải đấu.

    Bích Hiền | 05:55 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...