MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • HLV Mai Đức Chung: "Tôi rất kì vọng vào lứa cầu thủ trẻ của ĐT nữ Việt Nam"

    22:08 Thứ sáu 09/06/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hôm nay, ngày 9/6, ĐT bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung đã có buổi phỏng vấn trước báo giới về kế hoạch chuẩn bị cho Sea Game 29 của đội.

    Hôm nay (9/6), ĐT nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho Sea Game 29 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Vì một số lý do khác nhau, ba cầu thủ Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Đinh Thị Duyên được ưu tiên tập trung muộn, tất cả sẽ có mặt cùng đội vào ngày mai.

     - Bóng Đá

    ĐT nữ Việt Nam tập luyện.

    Trong đợt tập trung lần này, đội tuyển nữ sẽ có sự xuất hiện của một vài gương mặt trẻ thi đấu ấn tượng ở lượt đi giải vô địch quốc gia nữ 2017. Nói về điều này, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đặt rất nhiều kì vọng vào lứa cầu thủ hiện tại: “Ở đợt triệu tập lần này, tôi đã bổ sung 4 gương mặt mới cho ĐT nữ Việt Nam. Trong đó có cả những người lớn tuổi như Nguyễn Thị Thanh Hảo. Đây là một thủ thành kì cựu của Than KSVN và có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, ba gương mặt còn lại là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Đinh Thị Duyên và Minh Anh đều rất trẻ nhưng đã thể hiện rất tốt trong màu áo CLB. Tôi rất tin tưởng và kì vọng vào lứa cầu thủ trẻ lần này.

     - Bóng Đá

    Tuyết Ngân (áo đỏ) được triệu tập lên ĐTQG khi mới 17 tuổi.

    Tại vòng loại giải Vô địch Châu Á vừa vừa qua, tôi cũng đã tạo cơ hội cho rất nhiều gương mặt mới và các em đều thi đấu rất tốt. Hy vọng rằng, điều tương tự sẽ diễn ra ra tại Sea Game 29 sắp tới.”

    Ngoài vấn đề lực lượng, HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ rất chi tiết về kế hoạch tập huấn trong thời gian tới: “Ngoài thời gian tập luyện tại Hà Nội, toàn đội sẽ di chuyển đến Thanh Hóa trong thời gian tới. Mục đích là để tạo điều kiện cho các cầu thủ rèn thể lực và sức mạnh tại các bờ biển. Đến ngày 2/7, chúng tôi sẽ sang Nhật Bản tập huấn, thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ địa phương và một câu lạc bộ của Trung Quốc. Tôi đã yêu cầu Liên đoàn mời những đội rất mạnh nhằm cọ xát và học tập.”        

     - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung trả lời phỏng vấn trước buổi tập.

    Cuối cùng, cựu HLV CLB Thanh Hóa đã lên tiếng kêu gọi sự quan tâm của người hâm mộ đối với bóng đá nữ, đặc biệt là tại lần trở lại Sea Game sau 4 năm vắng bóng của ĐT nữ Việt Nam: “Tôi mong rằng những người hâm mộ sẽ đến sân nhiều hơn để cổ vũ cho các đội bóng nữ. Cùng với đó, các tổ chức xã hội và nhà tài trợ hãy quan tâm đến các chị em cầu thủ. Nếu có sự đồng hành của các bạn, chúng tôi sẽ có thêm sức mạnh để đem về vinh quang cho tổ quốc tại Sea Game tới.”

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 21:50 09/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...