MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • HLV Luis Milla không dẫn dắt ĐT Indonesia tham dự AFF Cup 2018

    13:26 Thứ ba 18/09/2018

    Sau thất bại tại Asiad 2018, HLV Luis Milla sẽ không tiếp tục dẫn dắt ĐTQG Indonesia sau khi cuộc thương lượng giữa ông và LĐBĐ nước này đi vào ngõ cụt.

    Sau nhiều ngày mất liên lạc, sáng 17/09, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã tổ chức một cuộc họp với HLV Luis Milla để bàn về tương lai của HLV đội tuyển quốc gia. Trong cuộc họp này, PSSI và HLV Luis Milla đã không tìm được tiếng nói chung trong nhiều vấn đề phát sinh. Nguồn tin của CNN Indonesia khẳng định, vấn đề tiền lương chính là điều mấu chốt trong cuộc thương lượng này.

    HLV Luis Milla không dẫn dắt ĐT Indonesia tham dự AFF Cup 2018 - Bóng Đá

     HLV Luis Milla từ chức đội tuyển Indonesia.

    Theo những thông tin được tiết lộ, dù là vị HLV nước ngoài được hưởng lương cao nhất khu vực ĐNÁ với mức lương lên tới 160.000 USD/tháng nhưng đã ba tháng qua, ông Milla không được trả lương và PSSI còn muốn mức lương hiện tại của vị HLV người Tây Ban Nha phải giảm đi một nửa trong bản hợp đồng mới.

    Với việc không tìm được tiếng nói chung về lương bổng, HLV Luis Milla đã đưa ra quyết định sẽ không tiếp tục làm việc tại ĐTQG và ĐT U23 Indonesia. Việc chia tay với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha buộc PSSI phải tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển quốc gia Indonesia nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 11 tới.

    Hiện PSSI đang tìm kiếm HLV mới trước khi đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay với HLV Luis Milla bởi theo tổ chức này đây là điều rất quan trọng nên họ không muốn chiếc ghế ĐTQG bị bỏ trống trong quãng thời gian chuẩn bị trước giải.

    Theo những thông tin được trang thể thao Bolasport đăng tải thì ứng viên hàng đầu cho “chiếc ghế nóng” đội tuyển Indonesia là HLV Simon McMenemy người đang dẫn dắt CLB Bhayangkara của giải vô địch Indonesia. HLV Simon giàu kinh nghiệm ở nền bóng đá Indonesia, đã "nhẵn mặt" với các cầu thủ trong nước. Trước khi ngồi trên băng ghế huấn luyện tại Bhayangkara, ông từng có thời gian dẫn dắt cả những CLB khác của giải vô địch Indonesia như Mitra Kukar và Pelita Bandung Raya.

    HLV Simon cũng có kinh nghiệm chinh chiến tại AFF Cup. Năm 2010, ông dẫn dắt đội tuyển Philippines tham dự giải đấu lớn nhất khu vực và thành công trong việc đưa "Azkals" lọt vào đến bán kết. Trao đổi với báo chí trong nước, đại diện của CLB Bhayangkara, ông Sumardji cho biết đã nắm được thông tin trên và đang chờ quyết định từ phía PSSI: "Đã có một cuộc thảo luận với PSSI về những phương án thay thế HLV Milla, trong số đó có Simon. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là đề xuất chứ chưa phải quyết định sau cùng."

    Hoàng Anh | 10:35 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...