MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • HLV Lippi: 'Sai lầm của thủ môn Kyrgyzstan là bước ngoặt trận đấu'

    23:53 Thứ hai 07/01/2019 | 1

    HLV trưởng đội tuyển Trung Quốc thừa nhận sau trận đấu đội bóng của ông chơi không tốt nhưng gặp may mắn nên có 3 điểm trong cuộc đối đầu với Kyrgyzstan.

    Theo tờ Sina Sports, sau khi vượt qua đội tuyển Kyrgyzstan với tỷ số 2-1, HLV Lippi phát biểu: "Đánh giá về trận đấu này thực sự đơn giản. Tôi không hài lòng lắm với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp 1, nhưng tự hào về nửa sau trận đấu, cả đội đã đá tốt."

    "Sai lầm của thủ môn đội bạn thực sự may mắn cho chúng tôi. Kyrgyzstan tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và có được bàn thắng," ông Lippi nói tiếp.

    Ở lần đầu tham dự một vòng chung kết Asian Cup 2019, Kyrgyzstan gây bất ngờ khi thi đấu ngang cơ so với đối thủ dày dạn kinh nghiệm Trung Quốc. Đoàn quân của HLV Krestinin đã có bàn thắng dẫn trước nhưng sai lầm của thủ thành Pavel Matiash đã khiến họ phải trả giá.

     - Bóng Đá

     Yu Dabao ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho tuyển Trung Quốc. Ảnh: AFC.

    Ngoài ra, sự thay đổi người của vị chiến lược gia tuyển Trung Quốc cũng đem lại hiệu quả. Tiền đạo Yu Dabao vào sân thay cho Jin Jingdao đã có pha lập công ở phút thứ 78 để đem về chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

    Khi được hỏi về việc thay đổi nhân sự ngay phút 25, ông Lippi cho biết: "Jingdao là mẫu cầu thủ mà tôi thích, nhưng màn trình diễn của anh ấy hôm nay không đáp ứng được mong đợi. Tuyển quốc gia vẫn cần những cầu thủ tấn công như Dabao."

    Trong khi đó, sai lầm của thủ môn Pavel Matiash đã được HLV Krestinin bỏ qua. Ông nói: "Tôi sẽ không bàn luận về sai lầm của một cá nhân nào, đây chủ yếu là câu hỏi về kinh nghiệm trong trận đấu. Chúng tôi để thua ngược, nhưng cả đội vẫn còn 2 trận đấu phía trước."

    Với chiến thắng khởi đầu, đoàn quân của HLV Lippi sẽ có được lợi thế lớn trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng C. Đội tuyển Trung Quốc sẽ có trận đấu thứ 2 tại Asian Cup 2019 gặp Philippines vào ngày 11/1.

    Tiến Đạt | 23:18 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...