MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • HLV Lee Tae-hoon: “HAGL cần 5 đến 6 điểm để trụ hạng”

    21:52 Thứ bảy 14/09/2019

    BongDa.com.vn Thất bại 1-3 trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC, HAGL trở lại nhóm cầm đèn đỏ, con đường phía trước đối với đội bóng phố núi vô cùng khó khăn.

    Chia sẻ sau trận thua 1-3 của HAGL trên sân Thống Nhất, HLV Lee Tae-hoon cho hay: "Trận đấu ngày hôm nay cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, kết quả không như mong muốn. Có rất nhiều lý do, trời mưa sân trơn bóng ướt nên họ không chơi được kỹ thuật như mong muốn. Chúng tôi không có được lực lượng ngoại binh tốt so với Sài Gòn FC. Hơn nữa, trong đội có những thói quen không tốt trước đây, điều đó ảnh hưởng đến vấn đề hiện tại của đội bóng. Tất nhiên chúng tôi cần phải có thời gian để sửa chữa."

    HLV Lee Tae-hoon:  - Bóng Đá

    Dù rất cố gắng nhưng HAGL vẫn nhận thất bại 1-3 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Nói về những hạn chế của HAGL trong trận đấu gặp Sài Gòn FC, ông thầy người Hàn Quốc cho biết thêm: “Các cầu thủ HAGL thường quen với lối chơi kiểm soát bóng lâu rồi, điều này cần phải thay đổi. Thực tế, trong bóng đá cần có sự linh hoạt, khi cần thiết phải chơi nhanh, lúc thì phải có bóng dài, không nên cứng nhắc theo một lối chơi nhất định đã được định hình từ lâu. Lúc này họ cũng đã có những sự thay đổi, nhưng để tốt hơn thì cần phải có thời gian.” HLV Lee Tae-hoon lý giải về những vấn đề mà đội bóng phố núi cần phải thay đổi.

    Trắng tay trên sân Thống Nhất, HAGL tiếp cận nhóm cầm đèn đỏ. Chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của đội bóng, HLV Lee Tae-hoon cho hay: “HAGL còn 3 trận đấu nữa, nên cơ hội tránh khỏi trận play-off vẫn còn với chúng tôi. Chỉ cần trong 3 trận tiếp theo chúng tôi giành được từ 5 đến 6 điểm thì sẽ tránh được trận đấu play-off. Tôi tin vào điều đó. Tôi tin cầu thủ của mình họ sẽ làm được. Toàn đội từng người đang dồn toàn sức cho mục tiêu trụ hạng. Với HAGL trận nào chúng tôi cũng cần điểm để vượt qua được khó khăn.”

    HLV HAGL chỉ ra điều thiệt thòi lớn nhất trước trận tiếp CLB Hà Nội - Bóng Đá

    HLV Lee Tae-hoon vẫn tin tưởng HAGL đủ sức để trụ hạng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Đình Viên.

    HAGL thường có sự thay đổi về “thuyền trưởng” ở cuối mùa giải, tuy nhiên khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này, ông thầy người Hàn Quốc giải thích: "Tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ nguyên nhân nào, nhưng HAGL gặp vấn đề về ngoại binh ở giai đoạn 2. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục chiến đấu. Đến giờ phút này tôi không biết ông chủ suy nghĩ như thế nào. Nhưng ban huấn luyện vẫn rất tin tưởng tôi. Dù rằng còn rất ít trận đấu nhưng HAGL sẽ tìm cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

    Như vậy, sau 23 vòng đấu, HAGL đang có được 26 điểm xếp vị trí thứ 12 trên 14 đội bóng tham dự giải. Ở vòng đấu 24, HAGL sẽ được trở về sân nhà tiếp đón CLB bóng đá Hải Phòng, đây tiếp tục sẽ là trận cầu 6 điểm đối với đội bóng phố núi.

    Đình Viên | 21:05 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...