MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HLV Lê Thụy Hải: U23 Việt Nam thắng chính mình đã là thành công

    10:51 Thứ năm 11/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mặc dù đánh giá cao những gì U23 Việt Nam đã chuẩn bị, tuy nhiên HLV Lê Thụy Hải vẫn cho rằng Xuân Trường và các đồng đội khó có thể làm nên bất ngờ.

    Hôm nay (11/01), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại VCK U23 Châu Á. Trong gần 2 tháng vừa qua, HLV Park Hang-seo đã làm việc cật lực để chuẩn bị giải đấu lớn này, tất cả đều hy vọng sẽ làm nên một điều gì đó trước những đối thủ cứng cựa như U23 Hàn Quốc hay U23 Australia.

     - Bóng Đá

     Theo ông Hải "lơ", U23 Việt Nam phải đá đẹp, thể hiện được cá tính chứ không nên quan tâm đến kết quả.

    Tuy nhiên, dưới con mắt của một nhà chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải lại cho rằng chúng ta không nên đặt quá nhiều kì vọng, cũng như áp lực lên các cầu thủ: “Bóng đá có bất ngờ, nhưng tôi nghĩ rằng việc U23 Việt Nam vào tới vòng chung kết U23 châu Á 2018 cũng là một thành công rồi. Tôi biết nói điều này có thể khiến nhiều người không vui nhưng chúng ta hãy đặt ra những mục tiêu phù hợp với sức mình, đừng quá ảo tưởng mà nghĩ đến chiến thắng trước U23 Hàn Quốc.

    Ở sân chơi châu lục, U23 Việt Nam thắng chính mình đã là một thành công. Tôi xem U19 và U21 Việt Nam đá ở giải U21 quốc tế vừa rồi thấy các cầu thủ chơi tự tin, dám chơi bóng trước các đối thủ mạnh. U23 cũng phải thể hiện được cá tính như vậy. Hãy tập trung tối đa vào việc chơi bóng đừng quan tâm đến kết quả hay thành tích cụ thể. Ngoài ra, họ cũng phải thể hiện tinh thần Fair-play, không đá xấu đá láo.”

    Ngoài ra, HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ ra điểm yếu nhất về chuyên môn của U23 Việt Nam. Theo ông, hàng thủ của đội chưa có được bản lĩnh cũng như sự ổn định cần thiết: “Tôi theo dõi những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam. Họ chơi cũng tốt dần lên đấy nhưng vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện. Tôi lo ngại nhất ở hàng phòng ngự và tâm lý của các cầu thủ.Những vấn đề này đã được bộ lộ rất rõ ở trận gặp U23 Thái Lan tại M150 Cup. Đó là trận đấu mà nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có dấu hiệu hoảng loạn khi bị gây sức ép và để thua 1 bàn.” 

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 10:10 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...