MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • HLV Lê Huỳnh Đức "ngao ngán" với Đức Chinh, Merlo

    08:00 Thứ hai 06/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hàng công tiếp tục là nỗi "đau đầu" nặng của HLV Lê Huỳnh Đức khi đã 6 trận liên tiếp họ chưa ghi bàn.

    Trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh tại sân nhà Hòa Xuân ở vòng 8 V-League, với mong muốn giành trọn 3 điểm để lấy lại tinh thần sau những chuỗi trận không thành công, HLV Lê Huỳnh Đức đã bố trí cặp đôi Đức Chinh và Đỗ Merlo tiếp tục chơi cao nhất trên hàng công.

    HLV Lê Huỳnh Đức

     Đức Chinh vẫn chưa thể ghi bàn sau 6 trận. Ảnh: Viết Định.

    SHB Đà Nẵng sớm vươn lên dẫn trước với cú sút xa đẹp mắt của đội trưởng Hoàng Minh Tâm, điều này buộc Than Quảng Ninh phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công để chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

    Vì thế, khoảng trống đã xuất hiện nhiều hơn cho SHB Đà Nẵng, nhưng trong một ngày tiếp tục thể hiện sự vô duyên, Đỗ Merlo và Đức Chinh không thể kết thúc sớm trận đấu.

    Thậm chí ở những phút cuối cùng, SHB Đà Nẵng suýt chút nữa đã bị gỡ hòa nếu cú sút của Hải Huy chính xác hơn một tí. Thắng nhọc nhằn tỉ số 1-0, HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục không hài lòng về hàng công.

    Ông nói: "Hàng công chúng tôi vẫn thế, vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Hôm nay chúng tôi thắng may mắn, có bàn thắng sớm của Minh Tâm chứ không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không có pha ghi bàn đó thì có thể bị đối phương ăn bàn ngay.

    Merlo, Đức Chinh, Patrick, Thanh Hải có cơ hội nhưng không tận dụng được. Nếu tận dụng thành công thì không phải thắng chật vật như thế này. Họ tỏ ra nôn nóng, nhưng càng nôn nóng thì lại càng bỏ lỡ cơ hội."

    HLV Lê Huỳnh Đức

     Đỗ Merlo vẫn chưa lấy lại bản năng sát thủ của mình. Ảnh: Viết Định.

    Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đang nghĩ đến kế hoạch bổ sung cho hàng tiền đạo ở lượt về. Tuy nhiên, dấu hỏi về chất lượng ngoại binh vẫn là vấn đề lớn.

    "Tôi cũng nghĩ đến phương án thay thế, bổ sung ở giai đoạn lượt về, nhưng tiền đạo nội lúc này thì không có ai. Tiền đạo ngoại thì chất lượng lại kém. Hy vọng chiến thắng trước Than Quảng Ninh sẽ giúp cầu thủ cải thiện tinh thần, tâm lý thi đấu cũng như phong độ." HLV Lê Huỳnh Đức chốt lại.

    Ở vòng 9 V-League 2019, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN.

    Viết Định | 07:40 06/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...