MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • HLV Lampard nói gì ở họp báo sau trận đại thắng ở Carabao Cup?

    17:24 Thứ năm 26/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hãy xem chiến lược gia người Anh có cảm xúc như thế nào khi có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà với Chelsea.

    Hài lòng về trận đấu nhưng không phải tất cả đều diễn ra đúng với kế hoạch

    "Giờ nghỉ giữa hiệp, tôi nói với các cầu thủ tôi không hài lòng với thế trận và cách thi đấu. Để rút ngắn xuống 1-2 là thảm họa, tôi đã nói với họ đó là mối nguy lớn. Những đường bóng dài và chuyền bóng hai ra phía sau hàng phòng ngự. Nhận bàn thua khiến chúng tôi có chút lo lắng. Đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ phải tập trung vào những chi tiết nhỏ. Trước trận, chúng tôi đã xem video lối chơi của đối thủ và hiểu rằng nếu không nhìn thấy được sự nguy hiểm, chúng tôi sẽ phải trả giá. Thắng 7-1 thì không còn gì để chê, nhưng nếu đối thủ là Liverpool, chúng tôi đã thua vì những chi tiết nhỏ ấy.

    Tôi hài lòng khi nhiều cầu thủ đã trở lại thi đấu, hài lòng với các cầu thủ trẻ được đá chính lần đầu, và cả hai người vào sân trong hiệp hai [Ian Maatsen và Tino Anjorin]. Họ đều góp công giúp đội mạnh hơn. Chiến thắng đầu tiên ở Stamford Bridge, và tôi hài lòng ở mọi tuyến." HLV Lampard nói.

    HLV Lampard nói gì ở họp báo sau trận đại thắng ở Carabao Cup - Bóng Đá

     HLV Lampard rất hài lòng với các học trò.

    Reece James - 19 tuổi, ra mắt Chelsea, ghi một bàn và có hai kiến tạo

    "Cậu ấy chơi ngày một tốt." Lampard nhận xét. "Cậu ấy đã nghỉ thi đấu một thời gian, và có những phút chơi bóng ở đội U23. Nhưng Reece năm ngoái đã chơi rất hay ở Wigan, được chọn vào đội hình tiêu biểu Championship cho thấy cậu ấy có tài năng và sẽ là cầu thủ lớn với CLB. Cậu ấy có hình mẫu tuyệt vời để noi theo là Cesar Azpilicueta ở cùng vị trí. Cậu ấy cho thấy khả năng xử lý bóng rất tốt hôm nay và đây chỉ là khởi đầu đối với Reece."

    Callum Hudson-Odoi trở lại sau chấn thương và ghi bàn

    "Hiệp một Callum và Christian Pulisic đá cánh, mục đích là uy hiếp hai cánh của Grimsby và di chuyển phía sau hàng phòng ngự của họ, tiến vào vòng cấm." Lampard tiết lộ. "Điều đó chưa được làm tốt nên trong giờ nghỉ chúng tôi phải nhắc nhở nhau. Trong hiệp hai họ đã chọn vị trí tốt hơn. Callum đã làm tốt việc khoét vào sau hàng phòng ngự, cả khi có bóng lẫn không bóng. Đây là điều cậu ấy cần phải học hỏi, nếu muốn được đá chính thường xuyên."

    HLV Lampard nói gì ở họp báo sau trận đại thắng ở Carabao Cup - Bóng Đá

     Hudson-Odoi trở lại mạnh mẽ sau chấn thương.

    Với việc Olivier Giroud bị ốm gần đây, Michy Batshuayi được sử dụng nhiều hơn. Trận này anh đá chính và HLV Lampard hài lòng với cú đúp của tiền đạo người Bỉ:

    "Cậu ấy đã luyện tập chăm chỉ. Cậu ấy vào thay người khi đá với Wolves và tạo ra ảnh hưởng, vào sân gặp Liverpool và suýt nữa để lại dấu ấn. Tôi vui khi các cầu thủ chăm chỉ và muốn tiến bộ. Michy giữ bóng tốt, dùng được cả hai chân để dứt điểm, cậu ấy quan trọng với đội. Cậu ấy được trao cơ hội và đã ghi 2 bàn hôm nay. Điều này rất tốt khi Chelsea cần có những lựa chọn trên hàng công."

    Pedro sút penalty dù Ross Barkley, người sút hỏng ở trận trước có mặt trên sân

    "Công việc này giúp tôi có thể lựa chọn, phân công công việc. Tôi đã chọn Pedro làm đội trưởng và là người sút penalty hôm nay. Cậu ấy đã sút và thành công." Lampard cho biết.

    Đối thủ của Chelsea ở vòng 4 Carabao Cup là Manchester United

    "Hai đội bóng lớn. Tôi hài lòng khi sẽ được đá trên sân nhà. Có rất nhiều điều có thể xảy ra trong bóng đá trong thời gian ngắn và vòng tới không diễn ra ngay ngày mai. Man United có những cầu thủ giỏi, họ thắng chúng tôi 4-0 hồi đầu mùa, dù không phản ánh đúng thực tế. Trận tới sẽ rất khó khăn." HLV 41 tuổi chia sẻ.

    Đức Lộc | 15:41 26/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...