MỚI NHẤT :
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • HLV Kiatisak: ĐT Thái Lan sẽ đánh bại Việt Nam, rửa hận King's Cup

    16:58 Thứ năm 29/08/2019 | 6

    BongDa.com.vn HLV Kiatisak Senamuang vừa có những nhận định trước thềm trận đại chiến giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam.

    Chỉ còn 1 tuần nữa đại chiến giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra tại sân Thammasat (Bangkok). Đây là trận cầu được NHM của cả 2 đội tuyển mong chờ vì ý nghĩa đặc biệt của nó. NHM xứ chùa vàng mong chờ vào một màn rửa hận sau thất bại trước Rồng Vàng tại King's Cup. Trong khi CĐV Việt Nam cũng chờ đợi chiến thắng trước Voi chiến trong 1 trận đấu chính thức sau 11 năm.

    HLV Kiatisak: ĐT Thái Lan sẽ quật ngã Việt Nam, rửa hận King's Cup - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ đụng độ nhau tại lượt trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Chính vì thế, từ ngay lúc này, cả 2 đội tuyển đã hội quân và chuẩn bị ráo riết cho cuộc đối đầu này. Thời điểm này, đã có rất nhiều trang báo, nhiều chuyên gia cũng có những dự đoán về kết quả của trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Và HLV Kiatisak Senamuang cũng không ngoại lệ khi ông vừa là cựu HLV ĐT Thái Lan và cũng là công thần 1 thời của CLB HAGL.

    Chia sẻ với truyền thông xứ chùa vàng, Zico Thái nhận định: "Trong lần gặp nhau gần nhất tại King's Cup, chúng ta thua ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm đó, ĐT Thái Lan không có là đội hình tốt nhất. Ngày 05/09, chúng ta sẽ giành được 3 điểm đầu tiên bởi có tất cả những cầu thủ trở về từ Nhật Bản."

    Thật vậy, ở trận Bán kết King's Cup 2019, ĐT Thái Lan không có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin do cầu thủ ngày dính chấn thương, không kịp hồi phục để trở về dự giải. Chính sự mất mát này đã dẫn đến hệ quả Voi chiến thi đấu rất bế tắc trên mặt trận tấn công.

    HLV Kiatisak: ĐT Thái Lan sẽ quật ngã Việt Nam, rửa hận King's Cup - Bóng Đá

     HLV Kiatisak tin vào khả năng giành chiến thắng của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam.

    HLV Kiatisak cũng lý giải về niềm tin mãnh liệt về chiến thắng cho ĐT Thái Lan ở trận đấu này: "Chúng ta có HLV Akira Nishino đến từ Nhật Bản, người từng dự sân chơi World Cup và biết cách kế hoạch cho các cầu thủ. Do đó, trận đầu tiên là cơ hội để ông tạo dựng niềm tin cho người hâm mộ và các học trò.

    Đây là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh của Voi chiến dưới thời ông Nishino. Mặc dù các đối thủ hầu hết đều trong khu vực, nhưng nếu cả đội không được bất cẩn. Vì thế, chúng ta nên ủng hộ và sát cánh cùng họ, đừng tạo thêm những áp lực. Xin gửi lời động viên đến toàn đội."

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 05/09.

    Đăng Huy | 16:51 29/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...